Tổng thống Nga ra lệnh ngừng chiến dịch quân sự tại Georgia
(NLĐO) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 12-8 đã quyết định ngừng các hoạt động quân sự tại Georgia. Điện Kremlin cũng đã xác nhận quyết định này của Tổng thống Medvedev
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Medvedev trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng Nga nói rằng ông đưa ra quyết định này là do "mục đích chiến dịch quân sự của Nga nhằm buộc chính quyền Georgia phải chấp thuận hòa bình đã đạt được và an ninh cho dân thường và các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở nước cộng hòa tự xưng này của Georgia đã được khôi phục".
Theo VNA, Tổng thống Medvedev đưa ra quyết định trên trong bối cảnh chỉ vài giờ nữa, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ lên đường sang Moscow để thảo luận với các quan chức Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Georgia liên quan tới vấn đề Nam Ossetia. Pháp hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).
Một chỉ huy cấp cao quân đội Nga cùng ngày khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã nhận được lệnh ngừng cuộc tiến công ở Georgia. Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev cũng yêu cầu trong trường hợp xuất hiện các ổ chống đối và các cuộc tấn công gây hấn khác ở Nam Ossetia, binh sĩ Nga phải tiến hành các hành động đáp trả để tiêu diệt.