Tổng thống Philippines tố 158 quan chức dính líu ma túy

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 7-8 công khai danh tính 158 quan chức bị cáo buộc dính đến tội phạm ma túy.

Vài giờ sau khi tuyên bố sẽ duy trì lệnh “bắn chết” những kẻ buôn ma tuý, ông Duterte đã công khai danh tính của 158 quan chức, trong đó có 7 thẩm phán, 3 nghị sĩ, nhiều sĩ quan quân đội, cảnh sát và thị trưởng bị cáo buộc liên quan đến tội phạm ma tuý trên sóng truyền hình quốc gia.

Phát biểu khi đến thăm TP Davao, nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố những quan chức này sẽ phải đối mặt sự xét xử của tòa án.

Ông Duterte cho biết ông công khai danh tính của những quan chức này vì ông có nhiệm vụ thông báo cho người dân biết tình hình của quốc gia. Cũng theo ông Duterte, những người bị liệt kê trong danh sách “có thể dính líu đến tội phạm ma túy hoặc không, và ông tuyên bố sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm nếu có sai sót nào.

Trước đó, vào hôm 6-8, Tổng thống Duterte đã thề sẽ duy trì lệnh “bắn chết” tội phạm buôn ma tuý cho đến hết nhiệm kỳ nếu ông còn giữ được mạng sống đến thời điểm đó.


Có khoảng 800 người mất mạng trong các cuộc thanh trừng tội phạm ma tuý do Tổng thống Duterte phát động. Ảnh: EPA

Có khoảng 800 người mất mạng trong các cuộc thanh trừng tội phạm ma tuý do Tổng thống Duterte phát động. Ảnh: EPA

Theo báo cáo địa phương, kể từ khi ông Duterte thắng cử vào tháng 5-2016, có khoảng 800 người bị giết trong chiến dịch thanh trừng tội phạm buôn ma tuý. Ông cũng từng tuyên bố các quan chức chính phủ dung túng tội phạm ma tuý, tàn phá đời sống của người dân chính là mục tiêu hàng đầu của ông.

Ông còn cho binh lính và cảnh sát hưởng “quyền miễn truy tố” khi thanh trừng tội phạm ma tuý. Điều này dẫn đến nỗi lo sẽ có những người mất mạng oan trong cuộc chiến chống ma túy này.

Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích các cuộc thanh trừng tội phạm ma tuý vô tội vạ của ông Duterte.

“UNODC cực kỳ quan ngại trước các báo cáo giết chóc ngoài vòng pháp luật các nghi phạm buôn bán và sử dụng ma tuý ở Philippines” – ông Yury Fedotov , tổng giám đốc UNODC tuyên bố.

Đáp trả những lời chỉ trích trên, Tổng thống Duterte tuyên bố ngắn gọn ông đang tiến hành một cuộc chiến chống ma tuý. “Tôi không quan tâm đến nhân quyền, tin tôi đi” – dinh tổng thống dẫn lời tuyên bố mạnh mẽ của ông Duterte cho biếr.