Tổng thống Yemen lại "sắp từ chức"

(NLĐOh) - Tổng thống Ali Abdullah Saleh tuyên bố trên truyền hình Yemen ngày 8-10 rằng ông sắp từ chức. Đây là lời hứa lần thứ ba của ông trong năm nay. Theo các nhà phân tích chính trị thì đây chỉ là chiến thuật trì hoãn.

Nhà lãnh đạo Yemen này lên nắm quyền từ năm 1978. Hiện Tổng thống Saleh đang đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình và nổi dậy của quân đội chống lại ông.

Bất ngờ trở về nước hồi tháng 9 sau một thời gian điều trị vết thương ở nước ngoài, ông Saleh đã phát biểu: “Tôi từ chối quyền lực và sẽ tiếp tục từ chối nó. Tôi sẽ từ bỏ nó trong vài ngày tới”.
 

img


Ông Saleh đã từng hai lần có ý định từ chức nhưng lại thay đổi phút cuối, bất chấp người dân biểu tình đòi ông rời bỏ quyền lực. Saleh và gia đình đã nắm quyền lãnh đạo Yemen suốt 33 năm.

"Ông ấy tuyên bố sẽ từ bỏ quyền lực nhưng không có kế hoạch từ chức hay nhắc tới thoả thuận chuyển giao quyền lực” – Phó Bộ trưởng Thông tin Abdu al-Janadi nói với Reuters.
 
Cuộc biểu tình chống lại sự cầm quyền của Saleh ở Yemen đã làm cho nước này bị tê liệt. Sự suy yếu kiểm soát của chính phủ trên khắp đất nước đã làm tăng lo ngại nguy cơ mạng lưới khủng bố al-Qaeda có thể lợi dụng tình thế tìm cách xâm nhập Yemen và biến nơi đây thành tuyến đường vận chuyển dầu qua Biển Đỏ.
 
Các nhà phân tích chính trị cho rằng việc ông Saleh lên tiếng chỉ nhằm trì hoãn thời gian rời ghế để tìm kế sách chống đối. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Saleh lặp đi lặp lại rằng ông sẽ không giao quyền lực cho các đối thủ cạnh tranh.