Tổng Thư ký LHQ gửi thư đặc biệt cho ông Vladimir Putin

(NLĐO) - Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin một “phương án nhằm cải thiện, mở rộng” thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn ở Biển Đen.

Sau khi ông Guterres và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gặp nhau ở New York, Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cho biết ông Guterres đã đưa ra đề xuất của mình trong một bức thư mà ông yêu cầu chuyển cho Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Haq nói rằng ông Guterres lưu ý những lo ngại của Nga về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của họ. Ông Haq cho biết: "Ông ấy đã cung cấp một báo cáo chi tiết về những tiến bộ đã đạt được trong vấn đề này và nhắc lại cam kết của Liên Hiệp Quốc trong việc tiếp tục làm việc để giải quyết các vấn đề tồn đọng".

Tổng Thư ký LHQ gửi thư đặc biệt cho ông Vladimir Putin - Ảnh 1.

Nga phát tín hiệu sẽ không cho phép thỏa thuận tiếp tục có hiệu lực sau ngày 18-5. ẢNH: REUTERS

Theo ông Haq, bức thư gửi ông Putin có tính đến các lập trường được các bên đưa ra gần đây và những rủi ro do mất an ninh lương thực toàn cầu gây ra. Những bức thư tương tự cũng đã được gửi tới Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu mà các quan chức Liên Hiệp Quốc cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do cuộc chiến tại Ukraine.

Liên Hiệp Quốc cho rằng vẫn còn những trở ngại đối với thỏa thuận, đặc biệt là liên quan đến hệ thống thanh toán.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lavrov nói rằng Moscow sẽ xem xét kỹ bức thư. Ông cũng lưu ý rằng cho đến nay việc đàm phán để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc vẫn chưa đạt nhiều tiến triển. Theo hãng tin RIA Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không chắc về việc thỏa thuận ngũ cốc có được gia hạn hay không trừ khi những yêu cầu và điều kiện của Nga được đáp ứng.

Moscow đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây dỡ bỏ những trở ngại trong việc trong việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga ra thị trường thế giới nếu muốn thỏa thuận ngũ cốc tiếp tục được gia hạn. Cụ thể, phương Tây phải cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Nga Rosselkhozbank tái kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Bên cạnh đó, Nga còn có một số yêu cầu khác trong việc được nối lại hoạt động cung ứng các loại máy móc, phụ tùng cho sản xuất nông nghiệp, được dỡ bỏ các hạn chế đối với công tác bảo hiểm và vận chuyển, cũng như phương Tây phải ngừng phong tỏa tài sản và tài khoản của các công ty Nga liên quan đến thực phẩm và xuất khẩu phân bón.

Nga đã báo hiệu rằng họ sẽ không cho phép thỏa thuận - do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian - được Nga và Ukraine nhất trí vào tháng 7-2022, tiếp tục có hiệu lực sau ngày 18-5 vì danh sách các yêu cầu đối với hàng xuất khẩu của nước này chưa được đáp ứng.