Tranh chức gay go
Ít có lần nào cuộc tranh chức đứng đầu Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) gay go như lần này. Theo AFP, cuộc chạy đua giành chức tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ mới 6 năm đã khởi tranh ngày 7-9 khi đại diện 58 nước thành viên Hội đồng Chấp hành họp tại Paris để chuẩn bị cho vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 17-9. Ứng viên thắng cử sẽ thay ông Koichiro Matsuura, người Nhật Bản.
Có 9 ứng viên tranh cử, trong đó ứng viên của Ai Cập là Bộ trưởng Văn hóa Faruq Hosni có thâm niên 22 năm cầm quyền, đang gây tranh cãi rất gay gắt. Những người phản đối cho rằng ông Hosni không xứng đáng làm tổng giám đốc UNESCO vì có quan điểm bài Do Thái.

Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Faruq Hosni. Ảnh: AFP
Từ vị trí dẫn đầu trong vận động tranh cử, tháng 5 năm nay, ông Hosni gặp rắc rối lớn khi nhà trí thức Elie Wiesel đoạt giải Nobel hòa bình, người sống sót tại trại tập trung Auschwitz của phát xít Hitler thời thế chiến II cùng 2 trí thức Pháp kiên quyết chống lại ông. Elie Wiesel cùng các ông Bernard-Henry Levy và Claude Lanzmann viết trên tờ báo Pháp Le Monde: “Cộng đồng quốc tế phải tránh xa nỗi nhục bầu Faruq Hosni làm tổng giám đốc UNESCO”. Bài báo tố cáo tháng 5 năm ngoái, Bộ trưởng Hosni đã thề sẽ “đốt sạch những cuốn sách của Israel” nếu ông phát hiện trong bất cứ thư viện nào của Ai Cập.
Sau phát biểu “lỡ miệng” này, ông Hosni đã tìm mọi cách thanh minh rằng phát biểu của ông cần được hiểu trong bối cảnh ông tranh luận tại Quốc hội Ai Cập với phe Hồi giáo cứng rắn. Nhưng 3 tác giả của bài viết trên báo Le Monde phản bác rằng ông Hosni đã nhiều lần phát biểu bài Do Thái “nên không đủ tư cách đóng vai trò tập hợp các nền văn hóa trên toàn thế giới thông qua UNESCO”.
Ông Hosni phản kích trong cuộc gặp giới báo chí ở
Đối thủ chủ yếu của ông Hosni hiện nay là ông Benita Ferrero-Waldner, cao ủy phụ trách đối ngoại của Hội đồng Liên hiệp châu Âu. Nhiều người châu Âu ủng hộ ông Hosni vì muốn gây ảnh hưởng với thế giới Hồi giáo.
Cuộc bầu cử tổng giám đốc UNESCO phải qua 5 vòng bỏ phiếu, người thắng cử phải được Đại Hội đồng UNESCO gồm 193 thành viên thông qua.