Triều Tiên cảnh báo về một cuộc xung đột vũ trang với Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên hôm qua (1/2) đã lên tiếng cảnh báo rằng các chính sách thù địch của Hàn Quốc có thể sẽ gây ra một cuộc chiến tranh mới trên bán đảoTriều Tiên vốn đang bị chia cắt này. Thông điệp trên của Bình Nhưỡng đã được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi nước này tuyên bố huỷ bỏ tất cả các thoả thuận hoà bình với nước láng giềng phương Nam.

Chủ tịch Kim Jong-il đang thị sát một đơn vị quân đội của CHDCND Triều Tiên.
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên hết sức căng thẳng kể từ khi Tổng thống theo đường lối bảo thủ của Hàn Quốc - ông Lee Myung-bak lên nhậm chức cách đây gần một năm ở Seoul với cam kết sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn hơn đối với CHDCND Triều Tiên. Căng thẳng đã được đẩy lên gần đỉnh điểm hôm 30/1 khi Bình Nhưỡng thông báo nước này sẽ huỷ bỏ một hiệp định không xâm lược và tất cả các thoả thuận hoà bình khác với Seoul.
Tình trạng “căng như dây đàn” này có thể sẽ dẫn đến “một cuộc xung đột quân sự và một cuộc chiến tranh không thể tránh được," tờ báo chính của CHDCND Triều Tiên - Rodong Sinmun đã viết như vậy trong một bài xã luận được đăng tải ngày hôm qua.
"Chính sách đối đầu” của chính phủ Hàn Quốc là “nguyên nhân chính gây ra các cuộc xung đột quân sự và chiến tranh” giữa hai miền Triều Tiên, tờ báo trên cho biết.
Bình Nhưỡng đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Lee đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, Seoul phủ nhận điều này. Ngay trong những ngày đầu tháng, quân đội CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố sẽ ở “tư thế đối đầu toàn diện” nhằm đánh bại âm mưu xâm lược từ phương Nam.
Cũng trong tuyên bố hôm 30/1, Bình Nhưỡng cho biết nước này sẽ không còn tôn trọng thoả thuận về đường biên giới biển tranh chấp với Hàn Quốc ở phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Điều này đã làm gia tăng thêm nguy cơ về một cuộc xung đột vũ trang mới ở khu vực vốn đã phải chứng kiến những cuộc đụng độ năm 1999 và 2002.
Tuy nhiên, Tổng thống Lee đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những tuyên bố trên và cho rằng những tuyên bố đó “không có gì bất thường." Ông Lee ám chỉ chính phủ của ông sẽ đợi cho đến khi CHDCND Triều Tiên sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại thiện chí với Hàn Quốc.
Tuy vậy, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cũng cho biết Hải quân nước này luôn đề cao cảnh giác dọc đường biên giới biển ở phía Tây bán đảo. Quan chức giấu tên này cho hay quân đội Hàn Quốc không hề phát hiện ra bất kỳ động thái bất thường nào từ phía quân đội CHDCND Triều Tiên.
Theo các nhà phân tích, những phát ngôn mạnh mẽ của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây là nhằm gây áp lực để Tổng thống Hàn Quốc thay đổi chính sách cứng rắn và cũng là để thu hút sự chú ý của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với CHDCND Triều Tiên.
Hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn là đang chiến tranh với nhau do cuộc xung đột kéo dài 3 năm giữa hai bên đã kết thúc năm 1953 bằng một thoả thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp định hoà bình. Bán đảo Triều Tiên ngày nay vẫn bị chia cắt bởi một đường biên giới được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt bởi hàng ngàn binh lính của hai nước.