Triều Tiên chỉ trích Mỹ điều tên lửa phòng thủ đến Hawaii
(NLĐO)- Triều Tiên hôm 29-6 đã chỉ trích việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ xung quanh Hawaii và dọa sẽ trả đũa bằng cách tăng cường vũ khí hạt nhân.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết đã ra lệnh triển khai một hệ thống tên lửa đánh chặn tự động và hệ thống radar đến Hawaii do lo ngại Triều Tiên có thể bắn tên lửa tầm xa đến quần đảo này.
"Thông qua động thái ầm ĩ này, rõ ràng Mỹ đang cố tình gây chiến trước”, tờ báo hàng đầu của Triều Tiên là Rodong Sinmun bình luận.

Trung tâm Hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên (Ảnh: AP)
Tờ báo này cũng buộc tội Mỹ phái máy bay hạt nhân và tàu ngầm nguyên tử đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Theo thông tấn xã Triều Tiên KCNA, Triều Tiên sẽ đáp trả bằng cách phát triển các mục tiêu hạt nhân.
Trong khi Bình Nhưỡng liên tục cáo buộc Mỹ âm mưu gây hấn trước thì Mỹ hoàn toàn phủ nhận. Hiện Mỹ có 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng tăng cao kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa vào tháng 4-2009 và tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất vào tháng 5-2009. Những hành động này buộc Liên Hiệp Quốc phải ban hành nghị quyết trừng phạt mới đối với nước này.

Mô hình tên lửa Scud B của Triều Tiên (Ảnh: AP)
Đáp lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên đe dọa gây chiến tranh và mở rộng chương trình sản xuất bom hạt nhân. Và thuốc thử đầu tiên cho nghị quyết này chính là vụ tàu Kang Nam I của Triều Tiên.
Bị nghi chở vũ khí cấm, tàu Kang Nam I đang rời khỏi vùng bờ biển Trung Quốc với một chiếc tàu khu trục của Mỹ bám theo sát nút. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice hôm 28-6 cho biết Washington đang theo sát con tàu nhưng chưa nói rõ khi nào Mỹ sẽ chặn tàu Kang Nam I để kiểm tra.