Triều Tiên mạnh miệng củng cố vũ khí hạt nhân

(NLĐO)- Triều Tiên hôm 28-6 tuyên bố sẽ củng cố sức mạnh vũ khí hạt nhân để đương đầu với “chính sách thù địch” của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Nguyên nhân chính của động thái này vẫn liên quan đến vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc. Tháng 5-2010, một nhóm điều tra quốc tế đã kết luận Triều Tiên bắn ngư lôi xé đôi tàu Cheonan. Tuy nhiên, phía Triều Tiên phản đối kịch liệt cũng như đe dọa trả đũa bằng chiến tranh.
 
"Những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên khiến Triều Tiên nhận thấy cần tăng cường các vũ khí đánh chặn bằng hạt nhân để ứng phó với chính sách thù địch của tổng thống Mỹ”, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.
 
img
Triều Tiên lại de dọa củng cố vũ khí hạt nhân

Tuyên bố trên do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA phát đi ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh G-8 chỉ trích chương trình hạt nhân của nước này, nhưng không nói rõ Triều Tiên củng cố sức mạnh hạt nhân bằng cách nào.
 
Theo Triều Tiên, nguy cơ bị tấn công hạt nhân từ Mỹ là nguyên nhân chính khiến nước này nghiên cứu vũ khí nguyên tử. Đợt kiểm tra hạt nhân năm 2006 cho thấy Bình Nhưỡng đủ sức chế tạo nửa tá vũ khí hạt nhân.
 
Trước đó một ngày, vào ngày 27-6, Triều Tiên đã lên tiếng muốn đàm phán quân sự với Hàn Quốc. Điều kiện đưa ra là Hàn Quốc phải ngừng việc yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên về vụ tàu Cheonan. Đồng thời Triều Tiên muốn Mỹ không được can thiệp vào mối liên hệ Nam – Bắc Triều dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc.
 
img
Quân đội Hàn Quốc phô trương lực lượng tại biên giới