Triều Tiên: "Mỹ đừng đùa với lửa trên thùng thuốc súng"

(NLĐO) - Ngày 9-7, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc, gọi đây là hành động khiêu khích liều lĩnh, có nguy cơ gây ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Mỹ điều 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer từ đảo Guam đến tập trận bắn đạn thật cùng Lực lượng Không quân Hàn Quốc tại bán đảo Triều Tiên vào ngày 7-7. Hai chiếc máy bay này còn áp sát khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều để phô diễn sức mạnh và gửi thông điệp cảnh báo đến Triều Tiên.

Trước động thái này, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - cho rằng các cuộc tập trận chung giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ chỉ "đổ thêm dầu vào lửa". "Chỉ cần một sai lầm đơn giản có thể dẫn tới sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh hạt nhân và điều đó chắc chắn sẽ gây ra một thế chiến mới. Việc Mỹ nói thường xuyên triển khai máy bay ném bom chiến lược tới bán đảo Triều Tiên là một hành động điên rồ, tương tự việc đùa với lửa ngay trên thùng thuốc súng" - trích bài bình luận của tờ Rodong Sinmun.

Triều Tiên: Mỹ đừng đùa với lửa trên thùng thuốc súng - Ảnh 1.

Hai chiếc B-1B Lancer cùng 1 chiến đấu cơ Koku Jieitai JASDF F-2 bay trên biển Hoa Đông ngày 7-7. Ảnh: EPA

Bình Nhưỡng đang bị cấm thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân bởi một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, tờ Rodong Sinmun khẳng định chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên là hợp lý khi đối mặt sự thù địch từ phía Mỹ.

"Các chính sách tăng cường đe dọa về chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên của Mỹ sẽ không thể tránh khỏi số phận tự hủy hoại" - bài báo trên viết.