Triều Tiên sẵn sàng đàm phán cắt giảm vũ khí với Mỹ
(NLĐO) – Ngày 20-4, Triều Tiên tái khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân mặc dù sẵn sàng thảo luận về cắt giảm vũ khí với Mỹ.
Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 20-4 đưa tin Bình Nhưỡng nhiều khả năng đàm phán với Mỹ về việc giải trừ vũ khí, song tuyệt đối không bao giờ tham gia bàn về bất cứ vấn đề nào liên quan đến việc chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Theo báo này, Triều Tiên kiên quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân đến khi nào cả thế giới đều phi hạt nhân.

Theo tờ Rodong Sinmun, Triều Tiên kiên quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân chừng nào cả thế giới đều phi hạt nhân. Ảnh: KCNA
“Quan điểm của Triều Tiên rất rõ ràng, đừng bao giờ mơ tưởng đến một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân, trừ khi cả thế giới cũng là một vùng phi hạt nhân” – Rodong Sinmun viết.
Việc Mỹ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ hạt nhân như một điều kiện trước hết cho các cuộc đối thoại chỉ cho thấy ý định ngấm ngầm của Mỹ nhằm tước đoạt vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và bắt nước này khuất phục, tờ báo khẳng định.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao Trung Quốc, có thể là đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Vũ Đại Vĩ, dự kiến đến thăm Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phát đi thông điệp cho biết sẵn sàng đàm thoại với Bắc Kinh để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Cuộc hội đàm có thể diễn ra sau khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn kết thúc vào cuối tháng này.
Thông điệp gợi ý sẽ tham gia đàm phán với Trung Quốc của Triều Tiên được phát đi giữa tháng 4. Điều này khiến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đưa ra dự đoán rằng rất ít khả năng Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa tầm trung Musudan.