Triều Tiên và LHQ hội đàm quân sự cấp cao

Quan chức quân sự cấp cao CHDCND Triều Tiên đã hội đàm khẩn cấp với Bộ Tư lệnh của quân Liên Hiệp Quốc ở địa phương do Mỹ chỉ huy hôm 2-3 tại Bàn Môn Điếm – bên trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa tướng lĩnh hai bên kể từ năm 2002, được thu xếp một cách vội vã và do Bình Nhưỡng đề xuất hồi tuần trước, với mục đích giảm căng thẳng. Hãng tin AFP ghi nhận cuộc họp kéo dài 32 phút mà không có thông báo về kết quả chính thức. Các nguồn tin tại Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng muốn phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc mở các cuộc tập trận chung bắt đầu từ tuần tới.


Trước đó, nhiều người lo ngại khả năng xung đột tại vùng biên giới từ vài tháng gần đây sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ tất cả những thỏa thuận đình chiến với Seoul và cảnh báo chiến tranh. CHDCND Triều Tiên bày tỏ sự bất bình trước quan điểm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak – người đã đảo ngược chính sách của các tổng thống tiền nhiệm từng cung cấp viện trợ gần như vô điều kiện cho Bình Nhưỡng. CHDCND Triều Tiên cũng đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa với tuyên bố nhằm mục đích phóng vệ tinh. Tuy nhiên, WashingtonSeoul lại cáo buộc rằng đây là vụ thử tên lửa tầm xa mà trên lý thuyết có khả năng bắn tới bang Alaska của Mỹ.


Do vậy, tân đặc sứ Mỹ về vấn đề CHDCND Triều Tiên Stephen Bosworth dự định công du Bắc Kinh, Tokyo và Seoul trong tuần này với mục đích thuyết phục Bình Nhưỡng ngưng phóng tên lửa và nối lại vòng đàm phán về vấn đề giải trừ hạt nhân. Theo Reuters, ông Bosworth dự kiến gặp ông Wi Sung-lac – người mới vừa được bổ nhiệm làm trưởng đoàn của Hàn Quốc tại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng hôm 2-3.