Trung Quốc bắt 2.000 người dính líu thực phẩm "bẩn"

(NLĐO)- Chính phủ Trung Quốc hôm nay, 4-8, cho biết vừa bắt giữ khoảng 2.000 người và đóng cửa gần 5.000 cơ sở trong chiến dịch truy quét các chất phụ gia thực phẩm “bẩn”.

Trung Quốc đã mở một chiến dịch truy quét hồi tháng 4-2011 sau khi hàng loạt vụ bê bối thực phẩm "bẩn" nổ ra, trong đó có vụ thịt heo nhiễm vi khuẩn nghiêm trọng- mà báo chí nước này mô tả rằng chúng có thể phát sáng đáng sợ trong bóng tối- được phát hiện bày bán tại các chợ .
 
img
Một phụ nữ Trung Quốc chọn mua thịt heo tại chợ. - Ảnh: AFP

Theo tuyên bố từ Ủy ban An toàn Thực phẩm của Trung Quốc, gần 6 triệu cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm đã bị điều tra và hơn 4.900 cơ sở đã bị đóng cửa do sử dụng các chất phụ gia trái phép.

Cảnh sát cũng đã phá hủy các cơ sở dự trữ và sản xuất thực phẩm chui, bắt giữ khoảng 2.000 nghi phạm. Ủy ban An toàn Thực phẩm Trung Quốc cho biết bất kỳ ai vi phạm luật pháp cũng không tránh khỏi hình phạt thích đáng.
 
Trung Quốc đã cam kết làm trong sạch ngành công nghiệp thực phẩm nước này sau khi vỡ lở vụ sữa nhiễm chất độc melamine hồi năm 2008 làm ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng và 300.000 em khác nhập viện.
 
Ngay sau đó, nước này đã thông qua Luật An toàn thực phẩm năm 2009 nhằm nỗ lực làm dịu bớt sự giận giữ của công chúng.

Tuy nhiên, luật mới cũng không khiến cho những kẻ làm liều dừng bước. Giới chức nước này vẫn tiếp tục phát hiện giá đỗ nhiễm chất gây ung thư, bánh bao chứa phẩm màu nhuộm bị cấm, gạo nhiễm kim loại nặng, bột khoai lang làm từ mực viết và dầu hoả, chất phụ gia biến thịt heo thành thịt bò… nên phải mở chiến dịch truy quét cực lớn.