Trung Quốc bất ngờ muốn “gần gũi” Syria

(NLĐO)- Trung Quốc muốn có quan hệ quân sự gần gũi hơn với Syria, truyền thông Trung Quốc hôm 16-8 dẫn lời một quan chức nước này trong chuyến thăm hiếm hoi tới đất nước Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá.

Theo Reuters, dù dựa vào nguồn cung dầu mỏ từ khu vực Trung Đông, Trung Quốc có xu hướng phó mặc vấn đề ngoại giao ở khu vực này cho những quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) khác là Mỹ, Anh, Pháp và Nga.


Ông Guan Youfei, giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Asia Times

Ông Guan Youfei, giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Asia Times

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông Guan Youfei, giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij ở thủ đô Damascus hôm 16-8 đã cho thấy Trung Quốc đang tìm cách can dự nhiều hơn vào điểm nóng Syria.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc gặp, 2 vị quan chức đã thảo luận về việc huấn luyện và “đạt đồng thuận” việc quân đội Trung Quốc sẽ viện trợ nhân đạo ở Syria. "Quân đội Trung Quốc và Syria có quan hệ hữu nghị truyền thống và quân đội Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác với quân đội Syria” - ông Guan nói.

Hồi năm ngoái từng xuất hiện một số thông tin cho thấy Trung Quốc ngỏ ý sẽ phái hàng chục cố vấn quân sự tới Syria để trợ giúp chống khủng bố.

Bắc Kinh vốn có một mối lo ngại là những người Duy Ngô Nhĩ – phần lớn là những người Hồi giáo từ vùng Tân Cương bất ổn của nước này - đang chạy sang Syria và Iraq đầu quân cho những nhóm phiến quân ở đây.

Cũng trong chuyến thăm nói trên, ông Guan còn gặp một vị tướng Nga ở Damascus, Tân Hoa xã cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.