Trung Quốc: Công khai tên người đưa hối lộ

Bắt đầu từ năm tới, Trung Quốc (TQ) sẽ đưa tên những người hối lộ vào "danh sách đen" và công bố rộng rãi (có nối mạng cả nước) nhằm chống tham nhũng hiệu quả hơn.

Theo nhật báo Biện Lý, danh sách này sẽ ghi rõ chi tiết về những cá nhân và đơn vị đưa đút lót kể từ năm 1997 trong các lĩnh vực như xây dựng, tài chính, giáo dục, y tế và thu mua hàng hóa công.

Biện pháp này dựa trên chương trình thí điểm thực hiện thành công tại một số tỉnh từ năm 2004, trong đó cấm các nhà thầu xây dựng có tên trong “danh sách đen” tham gia đấu thầu các dự án mới.

Giới lãnh đạo TQ thừa nhận nạn tham nhũng vẫn đang hoành hành và cảnh báo thất bại trong cuộc chiến này có thể làm suy yếu Đảng. Mỗi năm có hàng ngàn cuộc biểu tình nổ ra trên khắp TQ, phần lớn bắt nguồn từ nỗi tức giận của người dân đối với nạn lạm quyền của giới quan chức. Tạp chí Tiền Tiêu nhận xét rằng một trong những sức ép lớn mà chính quyền TQ đang đối mặt là sự phản kháng mãnh liệt của dân chúng đối với tình trạng tham nhũng nghiêm trọng hiện nay.

Ở TQ, bản án tối đa với người nhận hối lộ là tử hình trong khi người đút lót có thể bị tù chung thân. Nhưng nhìn chung, án phạt cho người nhận hối lộ thường nặng hơn so với những người đưa hối lộ. Năm ngoái, gần 2.000 người chịu án phạt vì tội hối lộ, so với gần 1.300 trường hợp vào năm 2000. Nhằm hạn chế nạn hối lộ, TQ yêu cầu các quan chức chính phủ báo cáo các món quà nào có trị giá hơn 50 NDT (khoảng 6 USD).

Tuần trước, để ngăn chặn tình trạng các quan tham trốn ra nước ngoài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội TQ đã thông qua Hiệp ước chống tham nhũng của LHQ, đưa nước này vào nhóm hơn 30 quốc gia đầu tiên áp dụng hiệp ước khi nó có hiệu lực từ ngày 14-12 tới. Tính đến cuối năm 2004, hơn 500 tội phạm kinh tế ở TQ đã bỏ trốn ra nước ngoài với số tiền tham ô 70 tỉ NDT (8,4 tỉ USD), song chỉ một số nhỏ bị bắt dẫn độ về TQ.