Trung Quốc: Đình chỉ 3 cán bộ ép sản phụ phá thai

(NLĐO) - Chính quyền thành phố An Khang (tỉnh Thiểm Tây - Trung Quốc) chiều 14-6 đã xin lỗi thai phụ Phùng Kiến Mai, người bị ép phá thai ở tháng thứ 7, đồng thời đình chỉ chức vụ 3 cán bộ kế hoạch hóa gia đình có liên quan.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nhiều cán bộ dân số ở huyện Trấn Bình (trực thuộc thành phố An Khang) đã vi phạm các chính sách cũng như quy định của nhà nước và tỉnh. Trước mắt, ông Giang Năng Hải, giám đốc Chi cục Kế hoạch hóa gia đình huyện Trấn Bình, ông Trần Bình Ấn, Chủ tịch thị trấn Tăng Gia, và ông Long Xuân Lai, Trưởng phòng Kế hoạch hóa gia đình thị trấn Tăng Gia, đã bị đình chỉ công tác.
 
img
Thai phụ Phùng Kiến Mai bị ép phá thai ở tháng thứ 7. Nguồn: MSNBC
  
img
Con gái đáng thương của cô Phùng không được quyền chào đời.
Tấm ảnh chụp bé bất động cạnh mẹ gây phản ứng dữ dội. Ảnh: Weibo
 
Thành phố An Khang cũng yêu cầu huyện Trấn Bình kiểm tra sâu rộng các hoạt động kế hoạch hóa gia đình để tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Không chỉ thành phố An Khang, chính quyền tỉnh Thiểm Tây cũng phái một đội điều tra đến Trấn Bình và ra lệnh trừng phạt bất cứ quan chức nào dính líu đến việc ép phá thai.
 
Cô Phùng Kiến Mai, 27 tuổi, đã bị ép phá thai nhi 7 tháng tuổi tại một bệnh viện ở Trấn Bình vào ngày 2-6. Chi tiết vụ việc cùng các hình ảnh chụp cảnh thai nhi đã chết đặt cạnh mẹ trên giường bệnh đã gây sốc nặng nề và khiến người dân Trung Quốc nổi giận.
 
Giới chức Trấn Bình cho rằng theo quy định, cô Phùng không được phép có thai đứa con thứ hai sau khi có con gái đầu vào năm 2007, đồng thời khẳng định cô thuận tình phá thai. Tuy nhiên, gia đình cô phản ứng, kể rằng cô đã bị bắt cóc đến bệnh viện và khi không có tiền đóng phạt, cô bị ép phá thai. Luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm phá thai từ tháng thứ 6 trở lên.