Trung Quốc dòm ngó nguồn dầu khí Nhật Bản

(NLĐO) – Nhật Bản hôm 16-9 đã gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc khai thác dầu khí ở khu vực giữa 2 nước thuộc vùng biển Hoa Đông.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết 2 ngọn lửa được phát hiện gần đường ranh giới trên biển giữa hai nước cho thấy hoạt động khai thác khí đốt đã bắt đầu.

Trước đó, một số ngọn lửa khác cũng được nhìn thấy tại 5 trong số 16 cơ sở khai thác của Trung Quốc tại khu vực này.

 


Nhật Bản công bố hình ảnh Trung Quốc khai thác dầu khí ở biển Hoa Đông. Ảnh: AP

Nhật Bản công bố hình ảnh Trung Quốc khai thác dầu khíbiển Hoa Đông. Ảnh: AP

“Chúng tôi đang phản đối Trung Quốc thông qua kênh ngoại giao. Nhật Bản lấy làm tiếc khi Trung Quốc đơn phương khai thác khí đốt trong khi đường ranh giới trên biển giữa hai nước vẫn chưa được phân định” - ông Yoshihide Suga nói.

Giới chức Nhật cho rằng nếu các giếng dầu được khai thác có thể mở rộng vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Nhật Bản đang kêu gọi Trung Quốc thiết lập đường ranh giới tạm thời giữa vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố EEZ ở biển Hoa Đông bao gồm toàn bộ thềm lục địa nước này mở rộng qua đường trung tuyến và kéo dài đến vùng lõm tỉnh đảo Okinawa (Nhật Bản).

Các quan chức Nhật cũng bày tỏ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các khu vực khai thác này vào mục đích quân sự.

Hồi tháng 7, lần đầu tiên Nhật Bản công bố những hình ảnh khai thác dầu khí trên biển Hoa Đông cho thấy rõ Bắc Kinh đang nỗ lực "thay đổi hiện trạng”.

Trước đó, Nhật và Trung Quốc từng đồng ý trên nguyên tắc về hoạt động khai thác khí đốt chung trên biển Hoa Đông năm 2008 nhưng đến nay kế hoạch này vẫn bế tắc.