Trung Quốc gây sức ép lên Philippines về nạn cờ bạc

Bắc Kinh hôm 8-8 thúc giục Manila trừng phạt các sòng bạc và công ty cờ bạc nước ngoài bị cáo buộc tuyển dụng trái phép công dân Trung Quốc tại Philippines.

Trung Quốc cũng cáo buộc tình trạng này đã tiếp tay cho các loại tội phạm, như rửa tiền.

Theo trang ABS-CBN News, tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cho biết luật pháp Trung Quốc cấm công dân mình tham gia mọi hình thức đánh bạc, trong đó có cờ bạc trực tuyến và sòng bạc phục vụ người Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài. 

Tuyên bố này cũng cáo buộc những công ty Trung Quốc và cá nhân người Philippines chuyên tổ chức hoạt động cờ bạc nhằm vào người dân ở đại lục và tuyển dụng trái phép hàng ngàn người Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này. Bắc Kinh phàn nàn rằng hoạt động cờ bạc tại Philippines đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm và các vấn đề xã hội tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm hành động để ngăn nạn cờ bạc xuyên biên giới.

Trung Quốc gây sức ép lên Philippines về nạn cờ bạc - Ảnh 1.

Cờ bạc đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất tại Philippines Ảnh: Nikkei Asian Review

Cũng theo tuyên bố trên, hàng trăm triệu nhân dân tệ đã được chuyển trái phép từ Trung Quốc sang Philippines mỗi năm, từ đó gây tổn hại đến an ninh tài chính của Bắc Kinh. Ngoài ra, nạn cờ bạc và tội phạm lừa đảo viễn thông còn gắn kết chặt chẽ với nhau, từ đó gây nhiều thiệt hại về tài chính cho các nạn nhân và gia đình họ.

Theo tạp chí Nikkei Asian Review (Nhật Bản), cờ bạc đang là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất tại Philippines. Một số ước tính cho biết khoảng 350.000 người đang làm việc trong ngành này, trong đó có khoảng 100.000 lao động Trung Quốc.