Trung Quốc kiểm duyệt Internet suốt đại hội Olympic

(NLĐO)- Phóng viên nước ngoài sẽ không được truy cập Internet một cách tự do trong suốt thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh, đó là thông báo của ban tổ chức hôm 30-7.

Những trang web có liên quan đến phong trào tôn giáo bị cấm Falungong (Pháp Luân Công) và một số trang không được nêu rõ khác sẽ bị cấm đối với hàng ngàn nhà báo nước ngoài đưa tin về Olympic. “Chúng tôi sẽ cho phép phóng viên truy cập Internet đầy đủ theo nhu cầu của họ suốt kỳ đại hội”, phát ngôn viên của ban tổ chức Sun Weide nói.

Tuy nhiên, “đầy đủ” theo tuyên bố trên vẫn đi ngược với những gì mà Trung Quốc hứa hẹn trong lúc chạy đua giành quyền đăng cai: tự do truy cập Internet hoàn toàn cho phóng viên nước ngoài.

Người đứng đầu hội đồng báo chí của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) là Kevan Gosper đã nói với hãng tin AFP rằng ông sẽ bàn luận vấn đề này với phía Trung Quốc. Còn trưởng đoàn Olympic Úc John Coates, đồng thời là thành viên IOC, bày tỏ sự thất vọng: “Thật đáng tiếc! Tôi nghĩ IOC phải xem xét vấn đề này nghiêm túc”.

img
Một người hâm mộ với chiếc xe đạp ba bánh trang trí chào mừng Olympic ở Bắc Kinh (Ảnh: AFP)

Ông Sun Weide lý giải: “Chúng tôi đã hứa là các phóng viên sẽ được dùng Internet phục vụ cho công việc. Và chúng tôi sẽ cung cấp sự truy cập đủ theo yêu cầu của họ”. Thế nhưng, phóng viên làm việc tại trung tâm báo chí chính của Olympic ngày 30-7 đã không thể truy cập vào nhiều trang web thuộc các loại khác nhau.

Khi phóng viên hãng AFP kiểm chứng bằng cách truy cập Internet thông qua hệ thống wireless tại đây thì nhận thấy nhiều trang web được cho là nhạy cảm đã bị phía Trung Quốc phong tỏa. Trong đó có cả trang web của Tổ chức Ân xá thế giới – tổ chức từng nhận xét Trung Quốc là một trong những “kẻ thù của Internet” trên thế giới, và các trang web về Tây Tạng…