Trung Quốc “lùa” công nhân ra khỏi nhà máy vì G-20

(NLĐO)- Giới chức Trung Quốc đã đóng cửa hàng loạt nhà máy và ra lệnh công nhân bắt buộc phải nghỉ làm trước thềm hội nghị thượng đỉnh quy tụ các lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế phát triển vào cuối tuần này.

Chính quyền thành phố Hàng Châu đã yêu cầu kỳ nghỉ bắt buộc trong khu vực đô thị từ 1-7/9 trong khi Hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra từ ngày 4-5/9.

Ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn đối với Trung Quốc. Ảnh: New York Times

Ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn đối với Trung Quốc. Ảnh: New York Times

Giới chức thành phố của khuyến khích cư dân đi nghỉ ở bên ngoài thành phố với hi vọng giảm thiếu tắc nghẽn giao thông. Thành phố cũng đã rục rịch chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này suốt nhiều tháng qua, trong đó một trong những vấn đề nan giải nhất là kẹt xe.

Ngoài “lệnh” nghỉ ngơi bắt buộc, một số công ty nhất định trong bán kính 300km ở Hàng Châu còn bị buộc phải đóng cửa trong 12 ngày để đảm bảo một bầu trời xanh cho các quan khách tới tham dự G-20.

Yêu cầu nói trên gây ảnh hưởng tới các nhà sản xuất hóa chất, các công ty vật liệu xây dựng cũng như các nhà máy dệt may trải dài trên thành phố Thượng Hải và 4 tỉnh khác.

Việc “khóa cửa” các nhà máy ở nhiều thành phố trọng điểm để tìm lại bầu trời trong xanh đã không còn là việc xa lạ ở Trung Quốc. Hiện tượng này từng xuất trong sự kiện diễu binh lớn nhằm kỷ niệm sự kiện kết thúc Thế chiến II hồi năm ngoái. Người dân Trung Quốc gọi hiện tượng này là “diễu binh trời xanh”, cũng như “APEC trời xanh” được dùng để gọi bầu không khí trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương năm 2014. Cư dân mạng nước này gọi bầu trời xanh trong chốc lát này là “điều tốt đẹp phù du là giả tạo”.