Trung Quốc muốn Triều Tiên giảm phụ thuộc vào viện trợ

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khuyến khích CHDCND Triều Tiên cho phép thực hiện cơ chế thị trường để cải thiện nền kinh tế, đồng thời đưa ra nhiều điều kiện cần thiết giúp Bình Nhưỡng giảm dần phụ thuộc vào viện trợ của Bắc Kinh.

Tuyên bố trên được đưa ra ở Bắc Kinh vào ngày 17-8, ngay sau cuộc gặp với chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là ông Jang Song-thaek. Theo hãng tin Reuters, ông Jang là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm chính thức Trung Quốc kể từ khi ông Kim Jong-un nắm quyền hồi tháng 12-2011.
img
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) và ông Jang Song-thaek,
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng của CHDCND Triều Tiên, hôm 17-8 tại Bắc Kinh. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Ông Jang được cho là người đi đầu trong công cuộc cải cách Triều Tiên. Bên cạnh việc cho phép tăng tính năng động của các lực lượng thị trường, Thủ tướng Trung Quốc đề nghị Bình Nhưỡng khuyến khích tăng trưởng kinh tế bằng cách cải thiện pháp luật và các quy định, tăng cường đầu tư kinh doanh và cải tiến  các dịch vụ hải quan.
Hiện nay, Triều Tiên và Trung Quốc đang cùng nhau phát triển Đặc khu kinh tế Hwanggumphyong và Wihwado trên 2 hòn đảo ở cửa sông Áp Lục, biên giới tự nhiên giữa hai nước.

Đến nay, đã có 100 công ty Trung Quốc đầu tư vào Triều Tiên, chủ yếu trong lĩnh vực thực phẩm, y học, điện tử, khai thác mỏ, công nghiệp nhẹ, hóa chất và dệt may.