Trung Quốc - Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới

Năm 2010, kinh tế Trung Quốc chính thức vượt Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới sau Mỹ.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển đổi lịch sử đối với hai nền kinh tế: sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự tuột dốc của Nhật trong vai trò động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hơn 4 thập niên trước đây, sau khi vượt qua Tây Đức vào năm 1967, kinh tế Nhật vững vàng ở vị trí thứ 2 trên thế giới.
 
Hôm 14-2, chính phủ Nhật công bố GDP quý IV/2010 giảm 1,1%, trong khi trước đó, chính phủ Trung Quốc công bố GDP quý IV/2010 tăng trưởng đến 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm 2010, tổng GDP của Nhật đạt 5.474,2 tỉ USD, thấp hơn 7% so với con số 5.878,6 tỉ USD mà Trung Quốc công bố hồi tháng 1-2011. Quy mô cả hai nền kinh tế này dù vậy vẫn thấp hơn nhiều nếu so với kinh tế Mỹ. Tính tổng GDP kinh tế Nhật và Trung Quốc cộng lại vẫn thấp hơn nhiều so với tổng GDP trên 14.660 tỉ USD của Mỹ.
 
Theo báo Wall Street Journal (Mỹ), đối với Mỹ, Nhật là đối thủ kinh tế nhưng cũng là đồng minh về phương diện địa chính trị và quân sự. Tuy nhiên, Trung Quốc đã trở thành thách thức tiềm năng trên mọi phương diện.