Trung Quốc nhấn mạnh tiếp tục mở cửa

Trung Quốc sẽ kiên định con đường hội nhập kinh tế toàn cầu một cách bao trùm, cân bằng và có lợi cho tất cả.

Đó là khẳng định của ông Zhao Chenxin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia, tại cuộc họp báo bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Zhao hôm 17-10 rằng đang có lầm tưởng về việc phương hướng phát triển mới của Trung Quốc là tập trung vào kinh tế trong nước và từ đó Trung Quốc sẽ thu hẹp các nỗ lực mở cửa, thậm chí là chuyển sang "kinh tế tự cung tự cấp".

Theo ông Zhao, hội nhập toàn cầu là xu thế không thể đảo ngược và Trung Quốc đã tích hợp sâu rộng vào kinh tế toàn cầu lẫn hệ thống quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc sẽ tích cực thu hút đầu tư nước ngoài hơn nữa. Cũng theo ông Zhao, kinh tế Trung Quốc đã có "sự hồi phục đáng kể" trong quý III năm nay, đạt mức tăng trưởng kinh tế 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng so với mức 0,4% của quý II/2022.

Trung Quốc nhấn mạnh tiếp tục mở cửa - Ảnh 1.

Phóng viên đặt câu hỏi tại cuộc họp báo bên lề Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoài ra, theo Reuters, đáp lại lời kêu gọi tăng trưởng chất lượng cao mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra trong lễ khai mạc đại hội đảng hôm 16-10, 6 ngân hàng nhà nước Trung Quốc đồng loạt tuyên bố đẩy mạnh hỗ trợ nền kinh tế.

Sáu ngân hàng này bao gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ngân hàng lớn nhất thế giới về mặt tài sản), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Tiết kiệm bưu điện Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Viễn thông; tất cả đều khẳng định sẽ tăng cường cho vay.

Trong quý III vừa qua, các ngân hàng Trung Quốc đã mở rộng cho vay đối với các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong tháng 9, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc thông báo kế hoạch thành lập một quỹ trị giá 30 tỉ nhân dân tệ (4 tỉ USD) với mong muốn vực dậy ngành bất động sản.