Trung Quốc phá đường dây cha mẹ bán con
(NLĐO)- Cảnh sát tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây buôn người liên quan tới những cha mẹ bán đi những đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra.

Hình minh họa
Hồi tháng trước Công an thành phố Châu Thành, tỉnh Sơn Đông đã phát hiện tổng cộng 17 em bé bị cha mẹ bán.
Mười ba bé trong số đó đã được đưa tới các trung tâm bảo trợ trẻ em trong khi cảnh sát vẫn đang tìm nơi ở cho 4 bé còn lại.
Ông Chen Qingwei, cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ việc cho biết: “Những gia đình công nhân di cư làm việc tại đây thường tới từ những khu vực nghèo khó ở tỉnh Tứ Xuyên. Người chồng thường ra ngoài làm việc và vợ ở nhà … bán con để kiếm tiền”.
Cảnh sát địa phương còn cho biết thêm rằng cặp vợ chồng “năng suất” nhất đã sinh tới 3 đứa con và mang bán tất cả.
“Bé trai thường được giá hơn, vào khoảng 50.000 nhân dân tệ (tức 7.730 USD), còn bé gái có giá khoảng 30.000 nhân dân tệ - những khoản tiền mà những cha mẹ tàn nhẫn này khó có thể được chạm tới nếu chỉ có quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, Ông Chen nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát rất khó lần ra dấu vết của cặp cha mẹ này vì họ thường bỏ đi ngay sau khi thực hiện giao dịch bán con.
Những trẻ em sau đó chủ yếu được bán tới những vùng xa xôi hẻo lánh. Người mua gồm có những người mất con từ sớm, những cặp cha mẹ không có khả năng sinh con và những gia đình “mãi vẫn chưa sinh được con trai.
“Không giống như những trường hợp buôn bán trẻ em thông thường khác, trong những trường hợp chính cha mẹ mang con đi bán này, cảnh sát lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan vì khi cứu được những đứa trẻ về thì chẳng có ai chờ đợi chúng dù cho cảnh sát có tìm ra được cha mẹ chúng”, ông Chen nói.
Xu Xingdong, một nông dân 50 tuổi ở quận Hạng Thành, thành phố Châu Thành nói trên Đài truyền hình Sơn Đông rằng ông không biết việc mua một đứa bé lại vi phạm pháp luật.
“Tôi mượn 49.000 nhân dân tệ của bạn bè, người thân để mua bé trai này và đối xử với nó như con đẻ. Nhưng giờ thì tôi mất cả chì lẫn chài”, ông Xu nói.
Một tháng sau khi mua bé trai kháu khỉnh về nuôi, ông Xu bị cảnh sát phát hiện và đứa trẻ được đưa tới trung tâm bảo trợ trẻ em.
Theo luật pháp Trung Quốc, tội buôn bán trẻ em phải đối mặt tối đa 10 năm tù giam, trong khi hình phạt cho người người mua tối đa là 3 năm.
Theo luật pháp Trung Quốc, tội buôn bán trẻ em phải đối mặt tối đa 10 năm tù giam, trong khi hình phạt cho người người mua tối đa là 3 năm.