Trung Quốc rút 1 tàu chiến khỏi bãi đá ngầm Scarborough
(NLĐO) – Trung Quốc hôm nay (13-4) vừa rút một trong ba tàu có mặt tại khu vực bãi đá ngầm Scarborough - nơi tàu chiến của nước này đang tìm cách bảo vệ các ngư dân của mình không cho Philippines bắt giữ.

Hai tàu Trung Quốc ở khu vực bãi đá ngầm Scarborough
Động thái mới nhất này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cả hai phía Philippines và Trung Quốc khẳng định sẽ theo đuổi các giải pháp hòa bình cho cuộc đụng độ tại đây.
“Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã thông báo cho chúng tôi rằng họ rút một trong 3 tàu bởi tàu này có một nhiệm vụ khác”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez phát biểu trên đài phát thanh nước này hôm 13-6.
Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario cũng nhấn mạnh rằng cả hai phía đã quyết định chọn giải pháp hòa dịu để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên hai bên cũng chưa đạt được thỏa thuận nào.
Hôm nay ông Rosario cũng sẽ có cuộc hội đàm với Đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Thanh về vấn đề này.
Chúng tôi cũng đã có một số tiến triển nhưng vẫn chưa giải quyết xong vấn đề và hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận trong cuộc họp hôm nay”, ông Rosario khẳng định.
Hôm 9-4, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tàu đô đốc hải quân Gregorio Del Pilar đã phát hiện thấy 8 tàu ở ngoài khơi bãi đá ngầm Scarborough, các bờ biển phía tây của đảo chính Luzon 124 hải lý ngày 8-4. Đến ngày 10-4, hai tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vị trí nói trên và dừng lại khu vực giữa tàu Gregorio del Pilar và các tàu đánh cá để ngăn cản vụ bắt giữ những ngư dân Trung Quốc đang đánh bắt trái phép.
Phía Philippines cũng khẳng định sẽ giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao nhưng ngày 12-4 họ vẫn phái tàu chiến thứ hai đến bãi Scarborough, tuy nhiên sau đó họ lại rút chiến hạm chủ lực Gregorio Del Pilar ra khỏi nơi này nhưng không giải thích lý do.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cũng khẳng định Trung Quốc đã điều tàu hải giám thứ ba đến bãi đá ngầm Scarborough trên Biển Đông, nâng tổng số tàu hiện diện tại đây lên 3 chiếc.