Trung Quốc sa thải hơn 160.000 quan chức "ma"

(NLĐO)- Trung Quốc phát hiện hơn 160.000 nhân viên chính phủ “ma”, những người vẫn hưởng lương dù không còn làm việc cho chính phủ, Nhân dân Nhật báo đưa tin hôm 6-10.

Tình trạng quan chức ma gây nên những hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa: Mia.Mk)

Tình trạng quan chức "ma" gây nên những hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa: Mia.Mk)

 

Theo đó, trong hơn 1 năm qua, tổng cộng 162.629 người bị sa thải vì “ăn” lương chính phủ mà không bao giờ đến cơ quan làm việc. Tỉnh Hà Bắc ở miền bắc Trung Quốc có số lượng quan chức chính phủ “ma” lớn nhất, xấp xỉ 56.000 người bị phanh phui.

Báo giới Trung Quốc cũng thông tin các quan chức “ma” nói trên đã bị trừng phạt, song không cho biết chi tiết.

Hoạt động truy quyét quan chức “ma” vốn là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động nhằm chống lại nạn tham nhũng và sử dụng sai công quỹ.

Nhân viên chính phủ nhận lương mà không làm việc là một trong những vấn đề được báo cáo nhiều nhất” - Nhân dân Nhật báo cho biết. Cho đến nay vẫn chưa phát hiện trường hợp quan chức “ma” nào ở Thượng Hải hay ở Tây Tạng.