Trung Quốc xét xử vụ án tham ô, lừa đảo lớn nhất nước
Từ ngày 8-6, Tòa án Nhân dân TP Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam đã mở phiên tòa xét xử vụ tham ô công quỹ lớn nhất Trung Quốc kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới (năm 1949). Theo Tân Hoa Xã, 25 thủ phạm bị xét xử về tội tham ô 26 tỉ nhân dân tệ (NDT-47.840 tỉ đồng VN) bằng các thủ đoạn lừa đảo, làm hợp đồng giả, bán trái phiếu của nhà nước chia nhau.
Cầm đầu nhóm tội phạm này là Thạch Tuyết, cựu chủ tịch Công ty Chứng khoán Đại Liên, nguyên giám đốc Công ty Đầu tư quốc tế Hải Nam, bị tố cáo tham ô 264 triệu NDT (47,840 tỉ đồng VN), gồm 236 triệu NDT của Công ty Đại Liên và 28 triệu NDT của Công ty Hải Nam. Đây là vụ tham ô lớn nhất của một cá nhân ở Trung Quốc cho đến nay. Tháng 4 vừa qua, Công ty Chứng khoán Đại Liên đã bị đóng cửa vì có nhiều hoạt động trái pháp luật. Theo bản cáo trạng, Thạch Tuyết còn lừa đảo các đối tác kinh doanh ký các hợp đồng giả để chiếm đoạt 250 triệu NDT và thu gom trái phép 2,4 tỉ NDT gửi ngân hàng để kiếm lời.
Tháng 9-2002, Thạch Tuyết và đồng bọn gồm các quan chức của 5 tổ chức tài chính ở Hải Nam đã bị bắt. Trong số này có Lương Dũng, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh, đã dùng các thủ đoạn tinh vi chiếm dụng làm của riêng hơn 170 triệu NDT của các quỹ môi giới kinh doanh.
Phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 1 tuần và các bị can đã thuê 41 luật sư bào chữa.