Trước khi ra đi, ông Ehud Olmert tỏ thiện chí

Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo Israel Yediot Ahronot ra ngày 29-9, thủ tướng sắp mãn nhiệm Israel Ehud Olmert cho rằng Israel nên rút khỏi hầu hết các vùng đất đã chiếm đóng và sáp nhập sau cuộc chiến 1967 để đổi lấy hòa bình với Palestine và Syria.

Ông Olmert tuyên bố: “Chúng ta phải đạt được thỏa thuận với người Palestine. Điều đó có nghĩa rằng trên thực tế chúng ta rút khỏi hầu hết các lãnh thổ, kể cả Đông Jerusalem và cao nguyên Golan”. Đông Jerusalem là nơi người Palestine muốn đặt thủ đô cho quốc gia mới và cao nguyên Golan là phần đất sẽ được trả về cho Syria. Theo các quan chức phương Tây và Palestine, ông Olmert đã đề nghị đàm phán với phía Palestine về việc rút khỏi khoảng 93% đất đai đã chiếm đóng ở Bờ Tây và toàn bộ Dải Gaza – nơi Israel đã rút đi hồi năm 2005. Ông Olmert cũng đang cho xúc tiến các cuộc thương lượng gián tiếp với Syria qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho tới nay chưa công khai dự định rút khỏi cao nguyên Golan. Tuy nhiên, ông Olmert nhiều lần tuyên bố giữ lại một số khu định cư Do Thái tại Bờ Tây và sẽ bù cho phía Palestine phần đất khác cũng như bác bỏ quyền hồi hương của người tị nạn Palestine – yêu cầu trọng tâm của phía Palestine.

Tuyên bố nói trên chắc chắn sẽ gây tranh cãi sâu sắc trong nội bộ Israel, vốn có nhiều người xem Jerusalem là thành phố vĩnh viễn không thể phân chia. Ông Olmert hiện giữ chức thủ tướng lâm thời trong thời gian chờ đợi thành lập chính phủ mới sau khi ông từ chức hôm 21-9 vì nghi vấn tham nhũng.