Trường đại học lưu động ở Thái Lan
Với mong muốn phổ cập kiến thức đại học đến với mọi tầng lớp sinh viên Thái Lan, nhất là những sinh viên nghèo ở vùng sâu vùng xa, Trường Đại học Ramkhamhaeng - lớn nhất ở Thái Lan - đã lên dự án tổ chức mô hình “trường đại học lưu động” trên xe buýt (ảnh). Đây là ý tưởng của giáo sư Rangsan Saengsook, hiệu trưởng trường này, xuất thân từ một gia đình nông dân.
Theo dự án này, bắt đầu từ tháng 4-2002, trường sẽ đưa vào sử dụng 10 xe buýt trang bị hệ thống máy vi tính hiện đại, mỗi xe có thể chứa 40 máy tính. Ngoài ra, một số xe vận tải loại nhỏ có trang bị thiết bị vệ tinh sẽ di chuyển kèm theo xe buýt để giúp kết nối các máy vi tính với mạng Internet. Cả hai loại xe này sẽ đi khắp các vùng ở Thái Lan. Trên xe, sinh viên có thể truy cập Internet, học ngoại ngữ, đọc sách điện tử hoặc nghe các bài giảng trực tiếp từ các trường đại học ở Bangkok. Cũng thông qua hệ thống vệ tinh, một giảng viên có thể giảng dạy cùng lúc 40.000 sinh viên trên khắp Thái Lan. Sinh viên sẽ theo dõi bài giảng qua truyền hình hoặc qua các màn ảnh rộng đặt khắp 15 khuôn viên các trường đại học địa phương. Đường dây vệ tinh cũng giúp sinh viên có thể kết nối trực tiếp với mạng máy chủ của trường đại học Ramkhamhaeng. Đây có lẽ là mô hình “trường đại học lưu động” đầu tiên ở Thái Lan và cũng có thể là đầu tiên trên thế giới.
Trường Ramkhamhaeng hy vọng với mô hình này trường sẽ có thể mở rộng loại hình đào tạo đại học từ xa và thực hiện việc phổ cập giáo dục đến với trẻ em, những người lớn tuổi ở các vùng xa xôi.