Tskhinvali thành bình địa
Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh, Tổng thống Georgia đã đề nghị ngừng bắn - Báo Washington Post: Mỹ từ chối giúp Georgia về quân sự
Chiều 10-8, báo Nga Dni.ru thông tin: Tuyên bố của chính quyền Georgia về việc rút quân khỏi Nam Ossetia, vốn được báo chí phương Tây khen ngợi, hóa ra là lời nói dối. Chỉ vài giờ sau khi thông báo bắt đầu rút quân, chính người Georgia đã bác bỏ thông tin này. Thậm chí một phần quân Georgia ở Iraq đã về đến Tbilisi để chuyển đến Nam Ossetia.Hạm đội Biển Đen xuất hiện
Trước đó ít phút, hãng tin Itar-Tass cho biết trận chiến đã lại tiếp diễn ở bên ngoài thành phố Tskhinvali. Những cỗ pháo tự hành hoạt động. Trận chiến diễn ra ở trên cao và người ta nghe thấy tiếng máy bay. Trong thành phố còn vang lên những phát súng đơn lẻ tiêu diệt các tay súng bắn tỉa của Georgia còn sót lại. Trong khi đó, Shota Utiashvili, trưởng bộ phận phân tích thông tin của Bộ Quốc phòng Georgia, tuyên bố: “Hôm nay, các đơn vị quân chính quy của Nga đã tiến vào Tskhinvali”.
Sáng 10-8, các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã có mặt ở biên giới với Georgia. Phía Georgia cho rằng đó là sự chuẩn bị cho việc phong tỏa biển Georgia, nhưng phía Nga không đưa ra lời bình luận nào. Trong khi đó, Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili đã đề nghị Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngừng bắn ở Nam Ossetia và ngồi vào bàn đàm phán. Theo hãng tin NewsGeorgia, ông Mikhail Saakashvili đưa ra lời đề nghị này trong lúc đến thăm các nạn nhân chiến tranh tại bệnh viện ở Tbilisi. Thế nhưng, theo Itar-Tass, xe tăng Georgia vẫn đang tấn công Tskhinvali. Binh lính Nam Ossetia quả quyết họ đã bắn hạ ít nhất 3 xe tăng Georgia.
Trong lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vladimir Ogryzko đã đến Tbilisi theo sự ủy nhiệm của Tổng thống Viktor Yushchenko để bàn các biện pháp cụ thể về việc ngừng bắn ở Nam Ossetia. Ông này tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn. Có thể giải quyết bằng con đường nối lại cuộc đàm phán với sự tham dự của cộng đồng quốc tế mà không có bất cứ điều kiện nào”.
Còn tờ Washington Post trích dẫn lời một viên chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết Mỹ từ chối dành cho Georgia sự giúp đỡ về quân sự. Chính quyền George Bush trong giai đoạn hiện tại dự định giúp đỡ Georgia chỉ bằng ngoại giao quốc tế.
Một diễn biến khác: Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 10-8, Tổng thống Abkhazia Sergei Bagapsh đã yêu cầu các nước thành viên ủng hộ đề nghị tuyên bố động viên của mình. Trước đó, khi Georgia tiến hành chiến tranh chống lại Nam Ossetia, Abkhazia đã cảnh báo sẽ cử quân đội đến khu vực xung đột. Gần 1.000 tình nguyện viên Abkhazia đã đến Nam Ossetia. Ngoài ra, Abkhazia đã mở mặt trận thứ hai, tấn công các lực lượng Georgia từ trên không mà Georgia nhầm tưởng đó là máy bay Nga. Giữa Abkhazia và Nam Ossetia đã có thỏa thuận tương trợ lẫn nhau.
Tổn thất cả ba phía
Lúc này, theo RIA Novosti, thành phố Tskhinvali đã không còn nữa, nó đã thành bình địa. Cảnh tượng rất giống với Stalingrad trong chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xô chống lại phát xít Đức. Rất nhiều xác chết nằm la liệt trên đường phố, trong đó có nhiều người Georgia. Đồng thời, hàng ngàn thường dân vẫn còn nằm dưới hầm, trong số đó có cả những người bị thương. Hiện nay, vẫn còn hơn 150 người bị thương nằm ở bệnh viện thành phố vốn bị ném bom trong ngày đầu tiên xảy ra chiến tranh. Thế nhưng, hiện không thể sơ tán họ đi được.
Binh lính gìn giữ hòa bình vận chuyển các nạn nhân đến làng Dzhava, nơi an toàn nhất ở Nam Ossetia. Từ đây, họ được đưa đến Bắc Ossetia. Thế nhưng, dọc đường đi, họ vẫn bị lính Georgia bắn tỉa. Một bệnh viện dã chiến được xây dựng ngay trên con đường từ Nam Ossetia dẫn đến Bắc Ossetia. Theo RIA Novosti, con đường này đã trở thành con đường sinh tử. Chính quyền Nam Ossetia cho biết đã có 2.000 thường dân Tskhinvali bị thương được chở đến Bắc Ossetia. Ước tính, con số nạn nhân ở thành phố này ít nhất là 3.500 người.
Theo số liệu đại sứ Nga Vyacheslav Kovalenko tại Georgia cung cấp, ít nhất 2.000 thường dân và 13 binh lính gìn giữ hòa bình Nga thiệt mạng ở thủ phủ Tskhinvali. Ngoài ra, gần 70 quân nhân Nga bị thương. Trước đó, phía Nga công nhận mất 2 máy bay Su-25, Su-22 và một máy bay ném bom Tu-22 ở Nam Ossetia. Tuy nhiên, phía Georgia khẳng định đã bắn hạ 10 máy bay của không quân Nga; 1 phi công Nga tử vong, 3 phi công bị bắt. Theo Bộ trưởng Y tế Georgia Sandro Kvitashvili, 55 người nước này đã thiệt mạng, trong số đó có 40 quân nhân và 15 thường dân, 221 người bị thương.
Nga giúp Nam Ossetia 120 tấn lương thực
Tổng thống Medvedev tuyên bố trong cuộc gặp mặt Thủ tướng Putin rằng phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để giúp Nam Ossetia. Số tiền để tái thiết Nam Ossetia ước tính lên đến ít nhất 10 tỉ rúp. Đồng thời, phía Nga đã chở 120 tấn lương thực đến nước cộng hòa ly khai này. Ngoài ra, Nga cũng đưa hàng trợ giúp nhân đạo đến Bắc Ossetia. Lương thực, thuốc men, dụng cụ y tế, bác sĩ của Trung tâm Y học thảm họa toàn Liên bang Nga đã được chở đến vùng Vladicaucas. Hơn nữa, phía Nga còn lập danh sách những người tị nạn từ Nam Ossetia.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine đã ký lệnh dành cho Georgia sự cứu trợ nhân đạo, gồm thuốc men, lương thực và những thứ cần thiết nhất. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Georgia cho biết lãnh đạo nước này đã thương lượng với quân đội Nga về việc tổ chức một hành lang nhân đạo ở Tskhinvali.
|
Quốc tế kêu gọi ngừng bắn Theo Itar-Tass, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại nhóm họp hôm 10-8 để bàn về tình hình ở Georgia theo yêu cầu của phía Georgia. Ngoài ra, Pháp triệu tập một cuộc họp khẩn cấp gồm bộ trưởng ngoại giao 27 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) về việc giải quyết xung đột ở Nam Ossetia. Với tư cách là quốc gia chủ tịch EU, trước đó, Pháp đã kêu gọi Georgia – Nam Ossetia nhanh chóng ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi ngừng bắn ở Caucasus nhanh chóng và vô điều kiện. Đồng thời, bà kêu gọi tất cả mọi đơn vị vũ trang trở lại vị trí mà họ chiếm giữ trước khi bắt đầu xảy ra xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan và Pháp cũng bàn luận với các nhà lãnh đạo Georgia về tình hình ở khu vực xung đột và các vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa Georgia và Nga. Dự kiến, họ cũng sẽ đến Moscow. L.S |