TRUNG ĐÔNG.- Quân đội Israel đang chiếm nhiều thành phố của Palestine. 10 người nước ngoài ủng hộ TT Arafat bị bắT. Israel đã quyết định cô lập hoàn toàn Tổng thống (TT) Yasser Arafat tại nơi ở và làm việc hiện nay ở thành phố Ramallah. Xe tăng Israel cũng đã được lệnh tiến chiếm thành phố cổ Bethlehem - nơi tương truyền Chúa sinh ra đời - sáng hôm qua 1-4.
Đêm trước, quân đội Israel đã chiếm thị trấn Qalqilya gần Tel Aviv và Netanya của Palestine. Điện và nước ở hai thị trấn này đã bị cúp trong khi 60 xe tăng truy lùng những người Palestine tình nghi là khủng bố. Ngược lại, có ít nhất 7 người tình nghi cộng tác với Israel đã bị Palestine giết chết hôm qua.
Tướng Ron Kidrey, người phát ngôn quân đội Israel, cho biết biện pháp cô lập tối đa TT Arafat bao gồm ngăn chặn mọi thông tin liên lạc, không cho TT Arafat liên lạc với các thủ lĩnh cánh Fatah của ông. Điều này có nghĩa là TT Arafat không thể kiểm soát và ngăn chặn những vụ đánh bom tự sát nhắm vào người Israel như Mỹ và Israel đòi hỏi. Tuần báo Mỹ Time số ra ngày hôm qua cho biết thêm, tình báo Israel đã nghe trộm và đọc lén được tất cả các cuộc điện đàm, thư điện tử ở nơi làm việc của TT Arafat. Một số “đặc tình” Israel cũng đã được cài vào tổng hành dinh của ông Arafat. Trong khi đó, hôm chủ nhật, một tờ báo Israel tiết lộ quân đội Israel có thể đột nhập vào văn phòng TT Arafat, bắt giữ và trục xuất ông này ra khỏi Ramallah nếu Palestine từ chối giao nộp những người mà Israel muốn bắt giữ hoặc nếu việc cô lập thất bại. Hôm chủ nhật, Thủ tướng Ariel Sharon đã “tuyên chiến” với khủng bố, gọi ông Arafat là “kẻ thù của thế giới tự do” và quy trách nhiệm chỉ huy khủng bố chống Israel cho TT Arafat. Cùng ngày, Trung tâm Truyền thông quốc tế ở Ramallah cho hay Israel đã bắt giữ 10 thành viên của một nhóm quốc tế đến thăm và động viên tinh thần TT Arafat tại Ramallah. 33 người hiện vẫn còn ở chung với ông Arafat. Trung tâm còn cho biết các nhà báo buộc phải nộp bản thảo tin bài cho quân đội Israel kiểm duyệt.
Thế giới phản ứng
- Theo đài BBC, Tổng thống nước Yemen đã biểu tình ngồi phản đối thế giới Ả Rập án binh bất động trước hành động quân sự của Israel ở Bờ Tây.
- Takao Himori, 54 tuổi, đã tẩm xăng toàn thân và tự thiêu hôm thứ bảy tại công viên Tokyo - Nhật, để phản đối Israel bao vây, phá hủy nơi ở và làm việc của TT Yasser Arafat.
- Một giáo đường Do Thái ở thành phố cảng Marseille, miền Nam nước Pháp, đã bị đốt hôm chủ nhật. Trước đó, có ít nhất hai vụ tấn công, âm mưu đốt giáo đường Do Thái ở Lyon, Toulouse, Strasbourg. Theo nhà chức trách Pháp, những vụ bạo động bài Do Thái này do tín đồ Hồi giáo gốc Bắc Phi gây ra và có liên quan đến cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông.
- Chính phủ hai nước Jordan và Ai Cập đang xem xét việc yêu cầu đại sứ Israel tại Amman và Cairo về nước nếu Thủ tướng Ariel Sharon đẩy mạnh cuộc chiến chống lại Palestine. Cả hai nước đều yêu cầu quân đội Israel rút lui khỏi Ramallah và không được làm hại TT Yasser Arafat.
- Cuộc họp của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, khai mạc hôm qua với sự có mặt của 52 nước Hồi giáo trên thế giới, đã lên án Mỹ gián tiếp gây ra cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông bởi vì Mỹ ủng hộ “chủ nghĩa khủng bố nhà nước” của Israel chống lại Palestine.
- Kể từ 29-3, ngày Israel tấn công trực tiếp vào nơi ở của TT Arafat tại các nước Jordan, Lebanon, Mauritania, Oman, Sudan đã xảy ra liên tiếp những cuộc biểu tình ủng hộ chính nghĩa Palestine, chống Israel và Mỹ. Tại Syria, hơn 2.000 người đã biểu tình rầm rộ ở thủ đô Damascus hôm 31-3. Cùng ngày, hàng chục ngàn sinh viên Ai Cập đã xuống đường với khẩu hiệu: “Quân đội Ả Rập đâu không giúp nhân dân Palestine?”.
- Tại Washington, các thượng nghị sĩ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa yêu cầu TT Bush can thiệp mạnh để chấm dứt bạo lực ở Israel và Bờ Tây. Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman - Đảng Dân chủ - kêu gọi TT Bush cử Ngoại trưởng Colin Powell sang Trung Đông cùng với đặc sứ Anthony Zinni dàn xếp một cuộc ngưng bắn. T.N |