TT Barack Obama bị mất tín nhiệm do giá xăng
(NLĐO) Giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng dến tỷ lệ tín nhiệm của người dân đối với Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama trong đó có 89% bày tỏ sự lo ngại và 66% người rất lo ngại về giá xăng tăng cao.
Theo khảo sát của Hãng tin ABC News và nhật báo Washington Post, chỉ có 26% người đồng ý với cách xử lý của TT Obama trước tình trạng giá xăng tăng cao trong khi tỷ lệ bất đồng lên đến 65%. Giá xăng đã tăng thêm 0,49 USD, hiện vào khoảng 3, 79 USD/gallon (3,78 lít).

TT Barack Obama nói chuyện về kinh tế tại hãng động cơ máy bay Rolls Royce hôm 9-3 - Ảnh AP
Tỷ lệ ủng hộ đối với cách TT Obama điều hành nền kinh tế đã giảm 6 điểm so với tháng trước, xuống chỉ còn 38% và chỉ cao hơn 3 điểm so với lúc thấp nhất là hồi tháng 10 năm ngoái. Tỷ lệ người bất đồng về vấn đề này lên đến 50%, tăng thêm 9 điểm và là mức cao điểm mới trong thời gian ông Obama giữ chức TT.
Về việc làm, hiện có 46% người đồng ý với cách xử lý của TT Obama trong khi có 50% người không đồng ý. Tỷ lệ tín nhiệm này đã bị đảo ngược so với tháng 2, lúc đó có 50% người ủng hộ và 46% bất đồng.