TT Putin cảnh báo sự can thiệp từ bên ngoài

Phát biểu với các quan chức của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trong phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia tại Điện Kremlin hôm 30-1, Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng không có quốc gia nào được phép can thiệp vào công việc nội bộ của nước Nga, liên quan đến cuộc bầu cử TT Nga ngày 2-3 sắp tới.

Lời bình luận này nhằm phản bác những phê phán về việc Nga giới hạn công tác giám sát bầu cử quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Các quan chức bầu cử Nga thông báo rằng chỉ cần mời khoảng 70 quan sát viên của OSCE trong số 400 quan sát viên quốc tế đến giám sát cho cuộc bầu cử sắp tới – tương đương với số quan sát viên OSCE được mời trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12-2007 - nhưng thấp hơn nhiều so với 330 quan sát viên của OSCE trong cuộc bầu cử TT hồi năm 2004. Cuối cùng OSCE đã không gửi quan sát viên đến Nga trong cuộc bầu cử tháng 12-2007.

Mặt khác, Nga cũng không chính thức gửi giấy mời đến OSCE trước ngày 28-2, tức chỉ 72 giờ trước khi cuộc bầu cử bắt đầu. Hồi đầu tuần, OSCE khuyến cáo Nga nên bỏ những hạn chế “khắt khe” trong công tác của tổ chức này và đe dọa từ chối giám sát như một hình thức áp đặt Nga về mặt dư luận. Do đó, TT Putin nhắc nhở: “Đất nước này là một quốc gia có chủ quyền và chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ ai muốn điều khiển cuộc bầu cử từ bên ngoài”. Ông lưu ý các quan chức FSB: “Các bạn phải nỗ lực nắm thông tin kịp thời về những mưu toan can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta”.