Tự dồn vào tường

Người dân Philippines không khỏi ngỡ ngàng khi biết bà Tổng thống (TT) Gloria Arroyo biết rõ có dấu hiệu móc ngoặc tham nhũng trong vụ bê bối ký hợp đồng vô tuyến viễn thông với một công ty Trung Quốc (TQ) tới gần 6 tháng rồi mới xử lý vụ việc.

Vụ bê bối hiếm có ở cấp chính phủ này khiến bà Arroyo mất uy tín và sức ép đòi bà từ chức ngày càng lớn ở quốc hội và trong phe đối lập với những cuộc biểu tình trên đường phố có hàng ngàn người tham gia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Manila cuối tuần qua, bà Arroyo thừa nhận đã được cảnh báo về vụ tham nhũng từ tháng 4-2007. Cho đến đêm trước ngày ký hợp đồng trị giá 329 triệu USD, bà TT lại được cấp báo không nên sang TQ dự lễ ký vì có nhiều điều bất ổn trong hợp đồng. Bà giải thích: “Làm sao có thể hủy bỏ hợp đồng đêm trước ngày ký khi chính phủ đang thương thảo với một nước bạn? Việc ký vẫn tiến hành, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói với chủ tịch TQ (Hồ Cẩm Đào) chúng ta sẽ phải hủy bỏ hợp đồng”.

Đầu tháng 10-2007, bà Arroyo đã ra lệnh hủy bỏ hợp đồng sau khi một doanh nhân khai báo trong cuộc điều tra của Thượng viện Philippines rằng ông ta đã được chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia và ông Jose Miguel Arroyo, phu quân TT, khuyên không nên tham gia hợp đồng nữa.

Bác bỏ dư luận tố cáo chồng bà dính dáng vào việc “chạy chọt” hợp đồng để “kiếm chác”, bà Arroyo nói: “Tôi xin bảo đảm bất cứ ai phạm tội đều phải trả lời trước pháp luật. Tôi là TT chứ không phải ai khác. Chỉ có tôi có quyền quyết định mọi vấn đề của chính phủ. Gia đình tôi không trục lợi từ chính phủ”.

Nhiều nghị sĩ tại Thượng viện do phe đối lập chiếm đa số cho rằng bà Arroyo đã tự dồn mình vào góc tường khi thừa nhận biết vụ bê bối. Thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện Aquilino Pimentel nói: “Những gì TT Arroyo đã làm hoặc không làm sau khi biết có vụ bê bối là chứng cớ rành rành về sự liên đới của bà với vụ này”.