Tứ Xuyên lại rung chuyển do dư chấn

Ngày 5-6, một dư chấn mạnh 5,3 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lúc nhà chức trách bắt đầu xả nước hồ Đường Gia Sơn, hình thành sau trận động đất kinh hoàng ngày 12-5

AP dẫn nguồn tin Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết dư chấn xảy ra lúc 12g41 ngày 5-6 (giờ địa phương), tâm dư chấn nằm ở phía nam thị trấn Qingchuan, độ sâu khoảng 9,6 km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Theo Cục Địa chấn Trung Quốc, từ ngày 12-5 đến ngày 2-6, họ đo được 9.897 dư chấn. Riêng khoảng thời gian từ 12g ngày 1-6 đến 12g ngày 2-6 đã xảy ra 187 dư chấn, với cường độ lớn nhất là 3,9 độ richter. Trước đó, từ 12g ngày 29-5 đến 12g ngày 30-5 đã xảy ra 174 dư chấn, với dư chấn mạnh nhất là 4,9 độ richter. Như vậy, có thể thấy dư chấn đang có xu hướng giảm dần về số lượng và cường độ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5-6, công việc xả nước hồ Đường Gia Sơn ở huyện Bắc Xuyên sẽ bắt đầu được thực hiện nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ hồ do áp lực nước tăng mạnh theo sức dâng của mực nước hồ.

Đến chiều 4-6, hồ Đường Gia Sơn đã tích 211,6 tỷ m3 nước và mực nước hồ chỉ còn thấp hơn mặt kênh đào khoảng 1,3m.

Để tránh nguy cơ vỡ đập, trước đó, hơn 600 cảnh sát vũ trang với máy ủi và máy xúc đã đào con kênh thoát nước dài 475m, sâu 12m và rộng 7m trên mặt đập. Hơn 250.000 người dân sống tại thành phố Miên Dương, khu vực hạ lưu hồ Đường Gia Sơn, đã được sơ tán tới nơi an toàn. Công tác chuẩn bị xả nước hồ đã hoàn tất.

Các chuyên gia thủy lợi cho biết diện tích mặt hồ Đường Gia Sơn hiện tại là 3.350 km2, và chỉ cần một trận mưa nhỏ với lượng mưa 2 mm, mực nước hồ sẽ dâng thêm 1m. Trong khi đó, Cơ quan dự báo thời tiết tỉnh Tứ Xuyên cho biết trong hai ngày 5 và 6-6, tại khu vực xung quanh hồ sẽ có mưa, đặc biệt sẽ có mưa to trong đêm 5-6 với lượng mưa ước tính khoảng 20 mm.

Tính đến chiều 4-6, số tử vong do trận động đất khủng khiếp ngày 12-5 đã lên tới 69.122 người và 17.991 người vẫn mất tích. Thiệt hại với riêng ngành du lịch đã lên tới 53,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7,6 tỷ USD), nặng nề nhất là du lịch của tỉnh Tứ Xuyên, ước tính mất 52,83 tỷ nhân dân tệ.

Đến nay, số tiền quyên góp trong nước và quốc tế cho nạn nhân vụ động đất đã tăng lên 43,6 tỷ nhân dân tệ (6,2 tỷ USD). Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết hiện đã có 4 nhóm cứu hộ đến từ Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Singapore cùng 9 nhóm y tế của Anh, Nhật Bản, Nga, Ý, Pháp, Cuba, Indonesia, Pakistan và Đức đang tham gia công tác cứu hộ tại các khu vực bị động đất ở hai tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc.

Trong khi đó, mặc dù đã qua hơn 100 giờ nỗ lực, cuộc tìm kiếm chiếc trực thăng cứu hộ bị mất tích từ ngày 31-5 vẫn chưa có kết quả, và lúc này hầu như không còn hy vọng cứu sống 19 người trên máy bay. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết đã có rất nhiều dư chấn xảy ra trong những ngày qua tại khu vực nghi máy bay bị rơi, làm lở đất và biến đổi địa thế khu vực này. Quân đội sẽ sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại hơn để tìm kiếm chiếc máy bay.