Úc điều tra vụ thử nghiệm chất độc da cam
Thủ hiến bang Queensland (Úc) Anna Bligh tuyên bố hôm 18-5 rằng chính quyền sẽ cho điều tra việc thử nghiệm vũ khí hóa học như chất độc da cam gần thị trấn Innisfail thuộc bang này hồi năm 1964 - 1966.
Bà Bligh sẽ trình vấn đề này lên chính quyền liên bang và kêu gọi cư dân địa phương hãy tiếp xúc với các cơ quan chức năng về môi trường nếu có nghi ngại gì về vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, thị trưởng địa phương Bill Shannon nói rằng nguồn nước nơi đây không có dấu vết của hóa chất này. Nhưng ông Shannon cũng kêu gọi điều tra về bất kỳ sự thử nghiệm vũ khí nào trong khu vực. Ông nói: “Tôi muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra. Vả lại, cần phải điều tra về vấn đề bệnh ung thư”.
Tuần trước, nhật báo The Sun Herald tìm ra nơi các nhà khoa học quân đội Úc thử nghiệm chất độc da cam tại một ngọn đồi cao khoảng 100 m cách mặt nước sông Johnstone – là nguồn cung cấp nước uống cho Innisfail. Nông gia Alan Wakeham, kế cận khu đồi này cho biết 40 năm đã trôi qua nhưng cây rừng nơi đây chỉ phát triển đến mức nào đó rồi không cao thêm được. Nhà nghiên cứu Jean Williams – người đã từng được tặng thưởng huy chương vàng Úc về công trình tác hại của hóa chất lên cựu chiến binh Úc ở Việt Nam – khẳng định: “Tôi được biết tỉ lệ bệnh ung thư cao nơi đó nhưng không ai hiểu tại sao. Có thể bây giờ họ sẽ biết”. Bà Williams đã lục lọi 3 thùng hồ sơ tư liệu về vấn đề này, trong đó có hồ sơ cho rằng các hóa chất 2,4 D, diquat,tordon và dimethyl sulphoxide đã được phun trong khu rừng ở thác Gregory, gần Innisfail hồi tháng 6-1966, trong chương trình được gọi là Chiến dịch Sa mạc.
Trong khi đó, số liệu của Sở Y tế bang Queensland cho thấy đã có 76 người chết vì bệnh ung thư trong tổng số 12.000 người dân thị trấn vào năm 2005 - một tỉ lệ chết vì ung thư cao gấp 4 lần trên cả nước và gấp 10 lần ở bang Queensland. Một cựu quân nhân khẳng định rằng có hai nhà khoa học người Anh và người Úc làm việc trong chương trình nói trên cũng đã chết vì bệnh ung thư.