Úc giữ vững chính sách không chấp nhận người tị nạn

Bất chấp tai nạn chìm tàu thảm khốc ngày 19-10 vừa qua ngoài khơi đảo Java (Indonesia) khiến trên 350 người tị nạn thiệt mạng, Úc vẫn giữ vững lập trường nhất quyết không chấp nhận người tị nạn đặt chân vào đất Úc. Chính phủ Úc khẳng định quan điểm này là nhằm chống lại nạn buôn lậu người và nhấn mạnh tầm quan trọng chống tệ nạn này ngay từ gốc.

Bộ trưởng Bộ Di trú Úc Philip Ruddock nói : “Úc sẽ không nghênh tiếp những người tị nạn. Cần biết là những chuyến đi như thế cực kỳ nguy hiểm và phải được ngăn chặn”.

Một trong những đầu mối của nạn buôn người mà Úc muốn nói đến là Indonesia, nơi phát xuất của nhiều tàu tị nạn sang Úc gần đây. Không chỉ đảng của đương kim Thủ tướng Howard mà ngay cả những đảng đối lập cũng kiên quyết chống nạn người tị nạn. Lãnh đạo đảng đối lập Kim Beazley hôm qua cho biết sẽ triệt để ngăn chặn tệ nạn buôn lậu người tại Indonesia nếu được đắc cử thủ tướng vào kỳ bầu cử tháng 11 tới đây. Beazley đã gọi tai nạn đắm tàu vừa qua là một “tội ác ghê tởm” và cho rằng cần có những nỗ lực hợp tác ngăn chặn từ phía Indonesia. Úc cũng bày tỏ sự cảm thông trước những người thiệt mạng nhưng nhấn mạnh việc đó không làm lay chuyển chính sách về người tị nạn kiên định của Úc.

Được biết, do làn sóng người tị nạn ở Úc đã quá đông, Úc đã không còn mặn mà với những chuyến tàu tị nạn nữa. Gần nhất là hồi tháng 8, Úc đã bỏ mặc số phận của một chiếc tàu hàng của Na Uy chở 433 người từ Indonesia cập vào đảo Giáng Sinh của Úc. Kế đến, nhiều tàu chở dân tị nạn khác cũng đều bị Úc từ chối. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm nản chí những người tị nạn, khiến dẫn đến thảm cảnh xảy ra cho chiếc tàu Indonesia nói trên. Chiếc tàu này, chở theo 421 người tị nạn phần lớn là người Trung Đông, đã rời đảo Java của Indonesia ngày 18-10 lên đường chưa đến Úc thì bị chìm. Nguyên nhân tai nạn là do máy bị hỏng.