Úc tổ chức tổng tuyển cử
Cuộc bầu cử là sự tranh đua gay gắt giữa Công đảng cầm quyền và liên đảng Tự do – Dân tộc đối lập
Cuộc tổng tuyển cử được xem là gay go và quyết liệt nhất trong nhiều thập niên qua ở Úc đã diễn ra hôm 21-8 trong bối cảnh cử tri chia rẽ trước việc trao cho Công đảng nhiệm kỳ thứ hai hoặc chọn liên đảng Tự do - Dân tộc đối lập.
Theo BBC, kết quả ban đầu cho thấy cả Công Đảng cầm quyền của Thủ tướng Julia Gillard lẫn liên đảng Tự do-Dân tộc đối lập do ông Tony Abbott lãnh đạo đều không bảo đảm được tối thiểu 76 ghế tại hạ viện gồm 150 ghế, khiến triển vọng “quốc hội treo” đang trở nên hiện hữu hơn.
Trong khi đó, hãng truyền thông quốc gia Úc (ABC) dự đoán Công Đảng sẽ giành được 72 ghế tại hạ viện, liên đảng đối lập được 73 ghế, các ứng cử viên độc lập giành được 4 ghế và đảng Xanh được 1 ghế.
Trước đó, cựu thủ tướng Bob Hawke của Công đảng đã kêu gọi thận trọng vì mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Ông Hawke cho đài Sky News biết: “Thực tế là chúng ta có thể có một chiến thắng sít sao của Công đảng, của liên minh đối lập, hoặc xảy ra tình trạng quốc hội treo”. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, các nhà phân tích đã nêu khả năng phải cần đếm cả những phiếu bầu gửi qua đường bưu điện.

Thủ tướng Úc Julia Gillard (trái) và ông Tony Abbott, thủ lĩnh liên minh đối lập,
bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 21-8. Ảnh: REUTERS
Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ 8 giờ và đóng cửa lúc 18 giờ (giờ địa phương). Theo Ủy ban Bầu cử Úc, khoảng 14 triệu người có đủ tư cách tham gia bỏ phiếu để bầu toàn bộ 150 ghế ở hạ viện và bầu lại 40 ghế trong tổng số 76 ghế của thượng viện. Tổng cộng có 1.198 ứng cử viên ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử này. Luật pháp Úc quy định đi bầu cử là nghĩa vụ của các công dân từ 18 tuổi trở lên khi đã đăng ký là cử tri và có thể bị phạt tiền nếu không tham gia.
Theo hãng tin AP, các chủ đề vận động tranh cử ở Úc năm nay chủ yếu tập trung vào vấn đề kinh tế, việc làm, y tế, biến đổi khí hậu và nhập cư. Thủ tướng Julia Gillard đã cam kết thúc đẩy giáo dục, y tế, đồng thời nêu bật vai trò của Công đảng trong việc giúp đất nước vượt qua những tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong khi đó, ông Tony Abbott, thủ lĩnh phe đối lập, đã tập trung vào nỗi lo về vấn đề nhập cư trái phép, đồng thời chất vấn chính sách chi tiêu của chính phủ và việc lật đổ ông Kevin Rudd trong nội bộ Công đảng.