Ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng Iraq từ chối vị trí này

Nhà khoa học hạt nhân Iraq, ông Hussain al-Shahristani, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí người đứng đầu chính quyền lâm thời Iraq đã tỏ ý không muốn tiếp nhận trọng trách này cũng như bất kỳ vị trí nào trong chính phủ mới của Iraq. Đặc phái viên của LHQ Lakhdar Brahimi đã tuyên bố như vậy vào ngày hôm qua 26-5.

Các nguồn tin từ LHQ cho biết đặc phái viên Brahimi đã có một số cuộc tiếp xúc với ông Shahristani và không có chút nghi ngờ gì về việc nhà khoa học này có thể đảm đương được một số vị trí quan trọng trong chính phủ… Tuy nhiên ông Shahristani khẳng định ông mong muốn được cống hiến và phục vụ đất nước theo cách khác.

Thông tin về khả năng đề bạt ông Shahristani vào chức vụ thủ tướng Iraq được biết đến từ hôm thứ ba vừa qua. Ông Brahami tỏ ý lo ngại rằng việc tiết lộ những thông tin kiểu như vậy có thể làm tổn hại đến quá trình thành lập chính phủ lâm thời Iraq mà theo kế hoạch sẽ nắm quyền điều hành nước này từ sau ngày 30/6. Ông Brahimi hy vọng có thể hoàn tất cơ cấu thành viên cho chính quyền mới trong thời gian sớm nhất để bộ máy quản lý nhà nước này có đủ thời gian chuẩn bị cho hoạt động của mình, tuy nhiên không công bố thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến vấn đề trên.

Theo người phát ngôn LHQ Fred Eckhard, đặc phái viên Brahimi đề xuất danh sách chính phủ lâm thời thông qua việc tiếp xúc và lấy ý kiến của nhiều tổ chức, đảng phái và cá nhân tại Iraq để có thể chọn ra những người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Các quan chức LHQ mong muốn bản danh sách 30 thành viên chính phủ Iraq trong đó có thủ tướng, tổng thống và 2 phó tổng thống sẽ được ông Brahimi đưa ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới.