Uy tín thủ tướng Nhật giảm

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi được cử tri đối lập đồng cảm

Cuộc thăm dò mới nhất của báo Asahi cho thấy tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã giảm xuống dưới 50% chỉ 3 tháng sau khi ông nhậm chức. Theo cuộc thăm dò được công bố hôm 21-12, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Hatoyama hiện chỉ còn 48%, giảm mạnh so với với mức 71% vào tháng 9, thời điểm ông lên nắm quyền và 62% vào tháng 11.

Ngoài ra, 74% trong số 2.115 người được hỏi cho rằng vị đương kim thủ tướng Nhật Bản không thể hiện được khả năng lãnh đạo đất nước của mình. Trong khi đó, 60% người tỏ ý không tán thành với cách thức xử lý vấn đề căn cứ của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa.

Vấn đề di dời căn cứ này đang là trung tâm của một cuộc tranh cãi giữa Nhật Bản và Mỹ. Theo một thỏa thuận năm 2006, căn cứ sẽ được chuyển đến một vùng ít dân cư hơn ở phía Bắc đảo Okinawa. Tuy nhiên, Thủ tướng Hatoyama cho rằng nên thay đổi địa điểm mới cho căn cứ này, thậm chí là một nơi không nằm trên đảo Okinawa. Dù không xuống đến mức thấp như kết quả từ báo Asahi, cuộc thăm dò khác của báo Mainichi cũng cho thấy tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Hatoyama hiện là 55%, giảm 9% so với tháng 11.


Trái với Thủ tướng Hatoyama, uy tín Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi lại gia tăng sau khi ông bị  một người đàn ông có tiền sử tâm thần tấn công và bị thương ở mặt hôm 13-12. Một cuộc thăm dò dư luận được báo Corriere della Sera (Ý) công bố hôm 20-12 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Berlusconi tăng từ 48,6% vào giữa tháng 11 lên 55,9 %. Theo cuộc thăm dò, không ít cử tri đối lập đã bày tỏ sự đồng cảm đối với ông Berlusconi sau vụ tấn công.