Vẫn chưa im tiếng súng

Nga bác bỏ một dự thảo nghị quyết về kế hoạch ngừng bắn do Pháp đề xuất và được đại sứ các nước phương Tây tại LHQ đồng thuận

Chiến sự ở vùng Caucasus vẫn còn đang tiếp diễn, dù cường độ giảm đi so với thời gian đầu. Theo số liệu mới nhất, chiều 12-8, của RIA Novosti, 1.600 thường dân Nam Ossetia thiệt mạng và 34.000 người tị nạn.

Giao tranh bên ngoài Tskhinvali

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời của lực lượng dân quân Nam Ossetia cho biết: Trưa 12-8, giao tranh diễn ra cách Tskhinvali khoảng 20 km về phía Nam. Trong thành phố nghe rất rõ tiếng đạn pháo. Ngoài ra, trực thăng quân sự Nga quần thảo trên bầu trời thành phố, làm nhiệm vụ thám thính trên không ở các khu vực quanh thành phố vì rất có thể ở đó vẫn còn các đơn vị của Georgia hoặc lính đánh thuê.

Đồng thời, kênh truyền hình Rustava-2 của Georgia đưa tin máy bay Nga ném bom thành phố Gori cách Tbilisi 75 km. Ít nhất 6 quả bom đã được ném xuống tháp truyền hình và các ngọn núi chung quanh thành phố, gây thương vong cho một số nhà báo nước ngoài, trong đó có các nhà báo Hy Lạp và Hà Lan. Nga bác bỏ tin trên. Hãng tin Reuters cũng đưa tin không quân Nga đã ném bom các cứ điểm pháo binh của Georgia ở vùng núi gần Gori; sau đó bom còn rơi xuống các đường phố, làm thiệt mạng vài thường dân. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin quân đội Nga chiếm giữ Gori.

img
Thường dân được sơ tán khỏi Tskhinvali. Ảnh: ITAR-TASS

Ngay từ sáng sớm, quân Abkhazia hành quân đánh đuổi quân đội Georgia, ước tính gần 3.000 quân, ở vùng trên khe núi Kodorsky. Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Abkhazia Sergei Shamba kêu gọi cộng đồng quốc tế loại bỏ quân đội của Georgia. Theo Tổng thống (TT) Sergei Bagapsh, cuộc hành quân nói trên thành công, theo đúng kế hoạch.

Mỹ cung cấp vũ khí cho Georgia?

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chở 2.000 quân Georgia từ Iraq trở về trên máy bay C-17, theo đề nghị của Georgia. Thủ tướng Nga Vladimir Putin phê phán biện pháp này. Ông cho rằng việc tăng viện cho Georgia ở khu vực xảy ra xung đột làm cản trở những nỗ lực giải quyết tình hình. Nhưng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Bryan Whitman cho biết đây là một phần trong thỏa thuận đã có trước trong trường hợp khẩn cấp.

Báo Ma’ariv của Israel cho biết: Ngay từ khi bắt đầu nổ ra xung đột Georgia - Nam Ossetia, thông qua Jordan, Mỹ đã bắt đầu chuyển vào Georgia số vũ khí dành sẵn cho quân ở Iraq. Sân bay Akaba từ lâu đã được quân đội Mỹ sử dụng làm điểm cung cấp vũ khí vào Iraq, nay được chuyển khí tài quân sự cho Georgia. Các nhà phân tích quân sự Nga cho rằng không loại trừ trường hợp Georgia sẽ nhận được những vũ khí mới nhất của Mỹ qua ngả Jordan. Theo các chuyên gia của Ma’ariv, người Mỹ cung cấp vũ khí cho Georgia đề phòng trường hợp Nga tấn công vào lãnh thổ nước này.

Pháp và châu Âu nỗ lực hòa giải

TT Pháp Nicolas Sarkozy vốn có mối giao hảo tốt đẹp với Nga và trên cương vị là chủ tịch luân phiên EU, đã đến Moscow hội đàm với TT Nga Dmitry Medvedev và họp báo vào chiều 12-8. Sau đó, ông bay sang Tbilisi hội đàm với TT Mikhail Saakashvili và họp báo vào buổi tối. Trước đó một ngày, ông Sarkozy đã điện đàm với người đồng nhiệm Nga hai lần, cũng như tham khảo ý kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Cũng trong nỗ lực tương tự, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner và Ngoại trưởng Phần Lan Alekxander Stubb tiếp tục vận động xúc tiến một kế hoạch hòa bình tại Moscow hôm 12-8. Phần Lan hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu.

Trước đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga Vitaly Churkin đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết về kế hoạch ngưng bắn do Pháp đề xuất và được đại sứ các nước phương Tây đồng thuận. Kế hoạch này đã được Georgia chấp nhận, bao gồm 3 nội dung: Kêu gọi ngừng bắn ngay, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ Georgia và trở lại nguyên trạng trước khi Georgia xua quân vào Nam Ossetia.

Đại sứ Churkin cho rằng dự thảo nghị quyết đã không đề cập đến “sự xâm lược của Georgia và những tội ác dã man mà chúng ta đã thấy”. Tuy nhiên, ông Churkin vẫn bày tỏ hy vọng một nghị quyết thỏa mãn hai điều kiện của Nga: Georgia phải rút quân khỏi Nam Ossetia và đồng ý ký hiệp định cam kết không sử dụng vũ lực tại Nam Ossetia và Abkhazia.