Văn hoá băng nhóm ở Anh

Văn hóa băng nhóm mê hoặc cả học sinh tiểu học! Theo một tài liệu về chiến lược của cảnh sát ở quận South Yorkshire, thành phố Sheffield, miền Bắc nước Anh, những bé trai 6 tuổi đang được các băng nhóm ở nước này tuyển mộ một cách dễ dàng

Thành phố Sheffield là nơi đầu tiên cảnh sát công khai nói rằng những đứa trẻ 6 tuổi rất dễ bị các băng nhóm dụ dỗ. Các thành phố khác ở Anh cũng đã xác nhận rằng học sinh tiểu học được các băng nhóm sử dụng để liên lạc về ma túy và buôn lậu vũ khí đã trở thành một xu hướng phổ biến.

Học tập Mỹ

Cảnh sát Nam Yorkshire tuyên bố: “Lứa tuổi chủ yếu ở đây là 6. Chúng tôi đã có nhiều bằng chứng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải chuyển sự tập trung hành động can thiệp từ đối tượng học sinh cấp 2 sang tiểu học. Tuy nhiên, về khía cạnh phạm tội, lứa tuổi chủ yếu là khoảng 12”.

Theo nhật báo The Times, các nguồn tin cảnh sát cho biết trẻ em ở các lứa tuổi 6, 7 và 8 ở Anh đang bị hút vào văn hóa băng nhóm bởi vì chúng nhìn thấy các anh trai hoặc những người quen có tiền và nhận được “sự kính nể” do bán ma túy và mang vũ khí. Việc tuyển mộ diễn ra ở các trường học, các câu lạc bộ, sân chơi và tại các góc phố. Những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất được sử dụng như những thông tín viên và canh chừng cho những tay buôn bán ma túy ở độ tuổi thiếu niên.

Để đối phó, các thành phố ở Anh đang học tập kinh nghiệm của Mỹ. Cảnh sát quận South Yorkshire, Sheffield rút kinh nghiệm từ thực tế ở Boston, Mỹ để đề ra chương trình chấm dứt tình trạng các bé trai 6 tuổi được các băng nhóm tuyển mộ. Giống như London, thành phố Boston đã phải đối mặt với thực trạng tăng bộc phát số nạn nhân tuổi teen trước bạo lực băng nhóm. Ở Boston, con số trẻ dưới 17 tuổi bị thương hoặc bị giết chết đã tăng từ 23 vào năm 2002 lên 67 vào năm ngoái, với cùng một mô típ giống như ở London.

Vấn đề băng nhóm ở Sheffield là nghiêm trọng nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu. Văn hóa băng nhóm ở đây chưa sâu đậm bằng London, Manchester, Birmingham hoặc Liverpool. Ở bốn thành phố vừa kể, các băng nhóm đòi hỏi lòng trung thành của hàng trăm, có thể là hàng ngàn, thanh thiếu niên và tiếp tục giữ được điều đó thông qua việc lợi dụng bạo lực và nỗi sợ hãi.

Cuối tháng 10 vừa qua, cảnh sát Sheffield đã tổ chức nhiều cuộc bố ráp và thu giữ được một số lượng đáng kể súng đạn. Chiến dịch nói trên của cảnh sát được tiến hành sau khi xảy ra việc tha bổng Negus Nelson, 19 tuổi, thành viên của băng S4, đã bắn chết một thành viên băng S3. Báo The Times nhận định: Phiên xử nói trên ở tòa án Sheffield là đỉnh cao của việc mở rộng văn hóa băng nhóm ở thành phố này. Tại tòa, người ta nói về hàng chục vụ thành viên các băng nhóm đối thủ bắn giết và đâm chém lẫn nhau trong hai năm qua. Rất ít vụ bị truy tố.

Những đứa trẻ cần được bảo vệ

Thanh tra Matthew Fenwick, cảnh sát South Yorkshire, nói rằng chỉ một vài người dám đứng ra làm chứng nhưng yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù. Ông nhận xét: “Người ta không chỉ sợ các kẻ phạm tội, mà sợ cả các thành viên khác trong băng nhóm và các biện pháp mà bọn chúng áp dụng để ngăn chặn sự hợp tác với cảnh sát. Bằng cách đó, các băng nhóm ngăn cản dân chúng cộng tác với cảnh sát trong việc đối phó với tội phạm nói chung”.

Trong khi đó, chánh thanh tra cảnh sát Paul Broadbent nhận xét: “Bọn trẻ nhìn thấy những kẻ chúng ngưỡng mộ lái những chiếc xe bóng loáng và có nhiều tiền từ việc buôn bán ma túy. Chúng tôi phải phá vỡ cái vòng đó và giúp chúng tập trung vào một điều gì đó khác. Đó không chỉ là công việc của riêng cảnh sát mà là của mọi người. Thách thức ở đây là làm sao ngăn chặn được bọn trẻ chuyển sang một mức độ phạm tội cao hơn”.

Cảnh sát ở Sheffield rút kinh nghiệm của các thành phố khác, đặc biệt là Manchester, đã đề ra các kế hoạch nhằm hướng sự chú ý của trẻ em xa rời các băng nhóm và văn hóa băng nhóm. Ông Boris Johnson, Thị trưởng London, tiết lộ rằng chương trình hành động của ông sẽ khuyến khích trẻ em tham gia vào các phong trào mang tính tập thể, chẳng hạn như hướng đạo.

Theo tài liệu về chiến lược của cảnh sát South Yorkshire, những đứa trẻ nhiều khả năng bị các băng nhóm tuyển mộ cần phải được xem là đang gặp nguy hiểm và cần được bảo vệ. Khoảng 600 em sống ở khu vực Burngreave thuộc thành phố Sheffield là đối tượng cần được giúp đỡ để thoát khỏi các băng nhóm. Đó là nơi mối hận thù giữa hai băng S3 và S4 được giải quyết bằng các cuộc thanh toán lẫn nhau.

Bà Barbara Wilding, cảnh sát ở South Wales, đưa ra một hướng lý giải về các nhóm trẻ nổi loạn này: “Nhiều trẻ là nạn nhân của sự đổ vỡ gia đình và thế là văn hóa băng nhóm đã được hình thành để thế chỗ cho vai trò của cha mẹ và gia đình. Sự trung thành với băng nhóm thay thế cho lòng chung thủy trong gia đình, và văn hóa băng nhóm được đặt cơ sở trên bạo lực và ma túy, là một cách sống hiện nay trong giới trẻ ở Anh”. Ngoài ra, có người nghi ngờ rằng Internet, đặc biệt là các địa chỉ đầy rẫy các đoạn phim về băng nhóm, có thể gây ảnh hưởng lên suy nghĩ và hành động của giới trẻ.

Nữ quái ngày càng nhiều

Theo nhật báo Daily Mail, hiện tượng các băng nhóm nữ quái đang gia tăng, đặc biệt là ở các thành thị. Đồng thời, các tội phạm do thiếu nữ thực hiện ở Anh, một số chỉ mới 10 tuổi, đã tăng lên 25%. Cuộc nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp Thanh niên, một cơ quan thuộc Chính phủ Anh, cho thấy rằng trong khoảng thời gian 2003-2004 và 2006-2007, số vụ phạm tội do các thiếu nữ tuổi từ 10 đến 17 thực hiện đã từ 47.000 tăng lên 59.000.

Trong khi đó, làn sóng phạm tội của nam thiếu niên vẫn còn ở mức cao. Trong cùng thời gian nói trên, số tội phạm do thiếu niên thực hiện là 236.000, so với 240.000 vụ ba năm trước.

Các vụ phạm tội ở Anh nói chung trong năm 2003-2004 là 287.883, tăng lên 301.860 vụ vào năm 2005-2006 và giảm xuống 295.129 vụ vào năm ngoái.