Venezuela: Bạo lực, cướp bóc gia tăng, 37 người chết

(NLĐO) – Một người biểu tình 20 tuổi thiệt mạng hôm 5-5 (giờ địa phương), nâng tổng số người chết tại Venezuela lên con số 37 trong những tuần gần đây.

Reuters dẫn lời văn phòng công tố Venezuela cho biết nạn nhân mới nhất được xác định là anh Hecder Lugo, bị bắn chết trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh ở TP Valencia. Thị trưởng Enzo Scarano xác nhận ngoài anh Lugo thiệt mạng còn có 4 người khác bị thương.

Theo số liệu từ văn phòng công tố Venezuela, 717 người bị thương và 152 người vẫn bị giam giữ sau khi tham gia các vụ biểu tình bạo lực chống lại Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng 4.

Trong tuần này, bạo lực và cướp bóc gia tăng tại TP Valencia – trung tâm công nghiệp cách thủ đô Caracas khoảng 2 giờ lái xe.

Venezuela: Bạo lực, cướp bóc gia tăng, 37 người chết - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên y tế "né" vụ đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát ở thủ đô Caracas. Ảnh: REUTERS

Một số thủ lĩnh đối lập tuyên bố các cuộc diễu hành của phụ nữ sẽ được tổ chức ở thủ đô Caracas vào ngày 6-5.

Phe đối lập Venezuela, hiện nhận được sự ủng hộ khá lớn, nói rằng Tổng thống Maduro đã "phá hoại nền kinh tế đất nước".

Ngược lại, nhà lãnh đạo Venezuela tố phe đối lập muốn đảo chính với sự hậu thuẫn của Mỹ nhằm lật đổ chính phủ, thay đổi hiến pháp và thế chỗ cơ quan lập pháp hiện tại.

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Delcy Rodriguez cũng đổ một phần trách nhiệm cho phe đối lập về những vụ bạo lực cực đoan và phá hoại đang xảy ra trên đường phố.

Các cuộc biểu tình phản đối thường bắt đầu ôn hòa nhưng sau đó leo thang thành bạo lực do lực lượng an ninh can thiệp. Những người thiệt mạng bao gồm cả người biểu tình chống chính phủ, người ủng hộ ông Chavez, dân thường và thành viên lực lượng an ninh.