Venezuela - Colombia căng thẳng
Tổng thống Colombia khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc và Tổ chức các nước châu Mỹ về “sự đe dọa của Venezuela”
Tổng thống (TT) Venezuela Hugo Chavez hôm 8-11 đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng ứng chiến trước khả năng diễn ra cuộc xung đột quân sự với Colombia. Ông nói rằng các binh sĩ của Venezuela cần sẵn sàng nếu Mỹ mưu toan kích động chiến tranh giữa hai nước láng giềng Venezuela và Colombia.
Hãng tin AP dẫn bài phát biểu hằng tuần của ông Chavez trên hệ thống truyền thanh và truyền hình, nói rằng nếu cuộc xung đột bùng nổ, “nó có thể lan rộng khắp lục địa” và “cách tốt nhất để tránh cuộc chiến là chuẩn bị cho nó”.
Ông Chavez cho rằng thỏa thuận hồi tháng trước giữa Mỹ và Colombia cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều hơn vào các căn cứ quân sự ở Colombia là mối đe dọa cho khu vực. Mỹ có thể lợi dụng việc này để tấn công Venezuela từ lãnh thổ của Colombia. Gần đây, Venezuela đã bỏ ra hơn 3 tỉ USD để mua vũ khí khiến Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo đang có cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Washington và Bogota nhiều lần trấn an rằng Caracas đừng lo ngại về thỏa thuận nói trên, khẳng định rằng mục đích của sự hợp tác này nhằm chống lại bọn buôn lậu ma túy và quân nổi dậy ở Colombia.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez chào những người ủng hộ ông tại thành phố Acarigua hôm 8-11. Ảnh: AP
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn thông báo hôm 8-11 của TT Colombia Alvaro Uribe nói rằng ông sẽ khiếu nại lên Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) trước “sự đe dọa của chính quyền Venezuela”.
Tuy nhiên, Colombia đồng thời kêu gọi “đối thoại thẳng thắn” với Venezuela về mối xung đột ngoại giao đang được cố kìm nén. Mới đây, Bogota yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) can thiệp sau khi TT Chavez quyết định ngưng nhập một số hàng hóa của Colombia để phản đối thỏa thuận quân sự Mỹ - Colombia.
Dư luận cho rằng Washington sử dụng TT Uribe để chống lại TT Chavez và một số nhà lãnh đạo có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa khác trong khu vực như TT Rafael Correa ở Ecuador.
Mặt khác, bất ổn tại khu vực biên giới Venezuela-Colombia khiến tình hình thêm căng thẳng. Tuần trước, 4 tay súng đi trên xe máy đã bắn chết 2 lính biên phòng tại bang Tachira sát biên giới phía Tây Venezuela. Sự kiện này khiến Venezuela ra lệnh đóng một số cửa khẩu và gửi thêm 15.000 quân đến khu vực biên giới với Colombia.