Vì sao phụ nữ Thái Lan muốn lấy chồng ngoại?

Trong 2 thập kỷ qua, lấy chồng người nước ngoài, chủ yếu là ở các nước phương Tây, đã trở thành hiện tượng bình thường ở Thái Lan. Làm dâu ở nước ngoài, tiếng Thái gọi là “phanrayaa-farang”, đông nhất là phụ nữ nông thôn vùng Đông Bắc Thái Lan nghèo khó.

Theo điều tra mới đây của Ủy ban Phát triển kinh tế xã hội quốc gia Thái Lan (NESDB), đến nay đã có 15.284 phụ nữ 17 tỉnh Đông Bắc Thái Lan lấy chồng ở các nước phương Tây. Đặc biệt ở một số bản làng có tới 1/3 gia đình có con gái lấy chồng người nước ngoài.

Nữ tiến sĩ Ratana Tosakul của Viện Phát triển ngôn ngữ và văn hóa nông thôn Thái Lan, thuộc Trường Đại học Mahidol, đã có một công trình nghiên cứu về các cuộc hôn nhân của phụ nữ nông thôn Thái Lan với người nước ngoài. Bà Ratana đã tìm ra nguyên nhân phụ nữ lấy chồng ngoại liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, lối sống và kinh tế.

Bà Ratana nêu điển hình “phanrayaa-farang” ở bản Baan Jaan, Đông Bắc Thái Lan, nơi có 84 phụ nữ ở độ tuổi 20 - 59 lấy chồng người phương Tây, trong đó 96% lấy chồng người Thụy Sĩ, còn lại là chồng Đức, Anh, Pháp. Bình quân độ chênh lệch tuổi của chồng so với vợ là 10 - 18 tuổi. Điều đáng nói là 2/3 cô dâu lấy chồng ngoại đã có chồng người Thái nhưng đã ly hôn. Đa số họ do nghèo đói, phải bỏ nông thôn ra thành thị tìm việc làm rồi lấy người nước ngoài qua mối lái của bạn bè, người thân và các công ty môi giới. Rất nhiều người làm thuê ở Bangkok hoặc các khu du lịch Pattaya, Phuket trước khi trở thành “phanrayaa-farang”.

Công trình nghiên cứu của nữ tiến sĩ Ratana cho biết ngoài lý do kinh tế “lấy chồng ngoại để đổi đời”, để có tiền gửi về nước phụ giúp cha mẹ, họ hàng, còn có nguyên nhân tập tục và lối sống. Theo truyền thống, phụ nữ góa chồng hoặc ly hôn ở Thái Lan đành phải ở vậy, không đi bước nữa và đàn ông nước này coi họ là “đồ bỏ” (!). Thậm chí xã hội Thái Lan còn coi phụ nữ ly hôn là nhục nhã!

Nhiều bà tâm sự với tiến sĩ Ratana, họ bỏ chồng Thái vì không thể chịu đựng thói xấu rượu chè, cờ bạc và thói vũ phu. Tuy nhiên, theo bà Ratana, không ít phụ nữ Thái lấy chồng ngoại phải trả giá do sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, lối sống.