Virus H5N1 xuất hiện ở Malaysia
Nhân viên vệ sinh phòng dịch Malaysia hôm qua, 19-8, đã dùng khí CO2 để giết khoảng 300 con gà công nghiệp, gà chọi và chim cảnh sau khi một ổ dịch cúm gia cầm bùng phát ở một ngôi làng gần biên giới Thái Lan. Dân làng Pasir Pekan, bang Kelantan, đứng yên nhìn nhân viên y tế hành động không phản đối việc làm mà họ cho rằng tích cực.
Trước đó, hôm 18-8, ông Abi Musa Asa’ari Mohamed Nor, Tổng Thư ký Bộ Nông nghiệp Malaysia, tuyên bố rằng những mẫu xét nghiệm trên gà cho thấy có “phản ứng dương tính với virus H5N1”. Tuy nhiên, chưa thấy có người nào mang triệu chứng nhiễm virus độc hại này. Dịch cúm gia cầm đã tái bùng phát ở Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Canada và cả Nam Phi trong mấy tháng gần đây. Ngoài Việt Nam chính thức có 3 người chết, ở những nước còn lại chưa thấy virus H5N1 lây qua người.
Phản ứng tức thời của Chính phủ Malaysia là cấm xuất khẩu gà và cho thực hiện biện pháp cách ly trong bán kính 10 km cách một trại gà có hiện tượng gà chết vì cúm gia cầm. Các quan chức y tế Malaysia nói họ chưa tìm ra nguồn lây bệnh nhưng đang tập trung cuộc điều tra từ hướng biên giới Thái Lan. Theo ông Nik Mazian, cố vấn nông nghiệp hội đồng tỉnh Kelantan, kể từ ngày tái phát cúm gia cầm ở Thái Lan, chính quyền tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng chống virus cúm gia cầm nhưng dường như đã bị vô hiệu.
Nhật Bản trước đó đã ra lệnh cấm nhập gà Malaysia sau khi chính quyền Singapore phát hiện một trường hợp cúm gia cầm ở 5 con vịt nhập từ Malaysia. Singapore là nước mua 100.000 con và 2 triệu trứng gia cầm mỗi ngày, cũng đã cho ngưng nhập. Liên hiệp châu Âu đã cấm nhập gia cầm từ 9 nước Đông Nam Á, sau khi có tin cúm gia cầm tái phát ở khu vực này.