Vợ Gaddafi nắm 30 tỉ USD và 20 tấn vàng
(NLĐO)- Anh đang nỗ lực yêu cầu Liên Hiệp Quốc áp lệnh trừng phạt lên người vợ xinh đẹp của đại tá Gaddafi vì sợ rằng tài sản hàng chục tỉ USD người phụ nữ này sở hữu chưa bị đóng băng có thể được dùng hậu thuẫn cho chồng bà trong cuộc chiến khắc nghiệt ở Libya.
Bà Gaddafi được biết đến với cái tên hồi con gái là Safia Farkash, đã đầu gối tay ấp với đại tá Gaddafi 40 năm qua. Bà không có tên trong danh sách bị đóng băng tài sản và cấm xuất cảnh của Liên Hiệp Quốc áp đặt hồi tháng 2-2011.

Đại tá Gaddafi và vợ hai Safia Farkash
Mặc dù việc định giá tài sản thực của đại tá Gaddafi vẫn còn chưa đi đến hồi kết nhưng theo Telegraph, tài sản cá nhân của riêng bà Safia Farkash vào khoảng 30 tỉ USD.
Bà Farkash điều hành tập đoàn hàng không Buraq Air, một doanh nghiệp tư nhân tại Libya, đối thủ cạnh tranh của hãng hàng không quốc gia Libyan Arab Airlines. Cho dù không mấy “nổi cộm” như đệ nhất phu nhân các nước khác trong khối Arab, bà Farkash được cho rằng có thể đang tích trữ tới hơn 20 tấn vàng.
Mẹ của 7 người con đại tá Gaddafi này trở thành vợ hai của vị lãnh đạo Libya từ năm 1971, sau khi tận tình chăm sóc căn bệnh viêm ruột thừa cho ông.
Bà Farkash cũng đã vài lần “nổi máu Hoạn Thư” đối với một số y tá thân cận của chồng trong những năm gần đây, dù những tin đồn về chuyện tình ái giữa họ với đại tá Gaddafi là không có cơ sở.
Chính quyền Anh, Pháp và Đức đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc thêm bà Farkash và 23 người Libya cùng vài công ty khác vào danh sách trừng phạt.
"Chúng tôi muốn thuyết phục bà và những người thân cận khác của ông Gaddafi chấm dứt những hành động họ đang thực hiện", một quan chức ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc nói với tờ Telegraph.
Đặc biệt, trong danh sách trừng phạt mới này còn có tên đài truyền hình nhà nước Libya. Liên quân cho rằng ông Gaddafi đang sử dụng đài truyền hình này để thực hiện các chiến dịch tuyên truyền lệch lạc.
Riêng Mỹ đã đóng băng số tài sản của bà Farkash cùng với những thành viên khác trong gia đình Muammar Gaddafi tại nước này.
Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và có quyền phủ quyết, cùng Ấn Độ - quốc gia đang giữ 1 trong 9 ghế luân phiên, vẫn một mực không thông qua đề xuất mở rộng lệnh trừng phạt nói trên.
Hôm 18-4 đã là hạn chót phải chốt bản danh sách mở rộng đề xuất đối tượng chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.