Vũ khí chiến tranh đặc biệt: sex
Truyền đơn hoặc tờ rơi có nội dung khêu gợi và tuyên truyền kích dục (sex) đã và đang được nhiều quốc gia sử dụng trong các cuộc chiến tranh và xung đột quân sự trước đây và hiện nay.
Thực chất đó là cả một chiến lược chiến tranh tâm lý kết hợp được chuẩn bị hết sức công phu và kỹ lưỡng góp phần làm suy giảm và làm tan rã sức chiến đấu của không ít quân đội nhiều quốc gia, đặc biệt đối với những đội quân nào không coi trọng vấn đề giáo dục chính trị-tư tưởng và không thường xuyên củng cố và nâng cao sức mạnh tinh thần quyết tâm chiến đấu của sĩ quan và binh lính.
Đấy là tác động có thực và không kém phần nguy hiểm của sex, được chứng minh bằng lịch sử các cuộc chiến tranh và người ta phải coi sex cũng là một vũ khí!
Sex - chiến lược chiến tranh tâm lý
Ngay trong chiến tranh thế giới thứ hai, chủ đề sex đã được sử dụng rộng rãi. Đức Quốc xã là một trong số những chế độ đầu tiên tung ra các truyền đơn có nội dung khêu gợi để kết hợp tấn công đối phương. Mùa đông năm 1939-1940, lợi dụng việc Quân đội Anh đang đóng xa chiến tuyến trên biên giới Pháp-Bỉ, bộ máy tuyên truyền của Bộ trưởng Thông tin Đức quốc xã Goberg đã cho rải truyền đơn vẽ cảnh các binh sĩ Anh trong cảnh yên bình, say khướt đang gạ gẫm, quyến rũ vợ và con gái binh sĩ Pháp. Phía dưới có ghi dòng chữ: “Khi các bạn chiến đấu ngoài mặt trận thì các gã lính Anh lại đang làm “cái việc kia" với vợ và con gái bạn đấy!". Còn buổi phát thanh bằng tiếng Pháp của các đài phát thanh Đức thì lại ra rả thông báo rằng, quân Anh hiện không có chiến tuyến Maginot mà lại ở ngay thủ đô
Tuyên truyền của Nhật và Mỹ
Phát-xít Nhật cũng dùng chủ đề sex để tấn công quân đội đồng minh. Hàng vạn truyền đơn, tờ rơi với nội đung này đã được máy bay Nhật ném xuống các trận địa, căn cứ của quân Anh Mỹ trên chiến trường Thái Bình Dương và quân Úc đang chiến đấu trong rừng rậm New Zealand.
Nhưng Mỹ mới là nước sử dụng nhiều nhất truyền đơn có nội dung sex trong chiến tranh thế giới thứ hai và cả trong các cuộc chiến tranh hiện đại qua các chiến dịch chiến tranh tâm lý nhằm vào đối phương.
Truyền đơn của Mỹ, ngoài nội dung kêu gọi chống phát xít, kêu gọi ngừng chiến đấu quay súng trở về gia đình, thường nêu các cảnh gợi cảm nhớ nhà, khiêu dâm, kích thích lòng ham muốn hưởng thụ, đồng tính luyến ái... trong binh sĩ đối phương.
Trong các cuộc chiến tranh hiện đại ở Triều Tiên năm 1950-1953, ở Việt Nam 1954-1975, ở Afghanistan 2001, ở Iraq 1991 và 2003, Mỹ càng tăng cường sử dụng tuyên truyền bằng truyền đơn các loại, trong đó có nhiều truyền đơn sex.