Vũ khí Nga đắt hàng

11 công ty Nga lọt vào tốp 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2014, với tổng doanh thu trong năm 2013-2014 tăng 48,4%, theo báo cáo công bố ngày 14-12 của Viện Nghiên cứu các vấn đề hòa bình Stockholm (SIPRI).

Theo hãng tin Tass, báo cáo trên nhấn mạnh Nga vẫn tiếp tục gia tăng khối lượng vũ khí bán ra bất chấp kinh tế phức tạp cũng như lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đứng đầu các công ty Nga là Tập đoàn Almaz-Antei với doanh thu đạt 8,84 tỉ USD, xếp hạng 11/100. Đa phần vũ khí Nga cung cấp cho quân đội nước này nhưng Nga còn  có nhiều khách hàng như Ấn Độ và Trung Quốc.

 

Trung Quốc quan tâm đến hệ thống phòng không S-400 của Nga Ảnh: DPA
Trung Quốc quan tâm đến hệ thống phòng không S-400 của Nga Ảnh: DPA

 

SIPRI lưu ý đây là năm thứ tư liên tiếp tổng doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới sụt giảm, xuống mức 401 tỉ USD trong năm 2014 (giảm 1,5% so với năm 2013). Nguyên nhân chủ yếu do các công ty vũ khí Bắc Mỹ và Tây Âu giảm khối lượng hàng bán ra (3,2%) trong khi các nhà sản xuất từ  khu vực khác gia tăng doanh số.

Dù vậy, các công ty Mỹ và Tây Âu vẫn áp đảo danh sách trên với 80% thị phần. Trong số đó, các công ty Mỹ tiếp tục đứng đầu về khối lượng vũ khí bán ra, chiếm đến 54,4% thị trường, nhưng đã giảm 4,1% trong giai đoạn 2013-2014. Đứng đầu các công ty Mỹ là Lockheed Martin, đạt doanh thu 37,5 tỉ USD, tăng 4,4 tỉ USD so với năm 2013, qua mặt Boeing với 28,3 tỉ USD.