Vũ khí Trung Quốc ăn cắp công nghệ Mỹ: Bí mật Aegis bị rò rỉ
Cách đây 7 năm, khi tàu khu trục Lan Châu lớp Lộ Dương (Luyang) II chạy thử, báo chí phương Tây đồn rùm Trung Quốc đã ăn cắp được bí mật Aegis của Mỹ
Lấy của người làm của ta
Trung Quốc chủ trương đi tắt bằng chiêu “lấy của người làm của ta”. Chiêu này bao gồm tình báo công nghiệp và nhập khẩu bất hợp pháp công nghệ tiên tiến của Mỹ và châu Âu. Mỹ là nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến nhất thế giới nên quân đội Trung Quốc nhắm vào nước này là lẽ đương nhiên.

Kỹ sư Chi Mak. Ảnh: AP
Trung Quốc từng tìm cách mua linh kiện máy bay cường kích F-4 và F-5, tên lửa Hawk mà Mỹ cung cấp cho Iran bằng đường biển. ICE cho biết vụ xuất khẩu trái phép nghiêm trọng nhất công nghệ bí mật của Mỹ cho Trung Quốc xảy ra hồi cuối thập niên 1990. Trong vụ này, FBI (Cảnh sát Liên bang Mỹ) đã phá vỡ một ổ gián điệp Trung Quốc ở Los Angeles thu thập thông tin chi tiết hệ thống chiến đấu Aegis trang bị cho các tàu khu trục và tuần dương hiện đại nhất của Mỹ.
Vụ án gián điệp trên được tường thuật chi tiết hồi tháng 10-2005, tức sau sự kiện Lan Châu 4 tháng, phần nào đã giải đáp được câu hỏi nhờ đâu hải quân Trung Quốc sớm có được phiên bản hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ.
Ổ gián điệp gia đình
Ổ gián điệp của Chi Mak là một cơ sở gia đình của Cục 2 (Tình báo) Giải phóng quân Trung Quốc. Cơ sở này có 4 thành viên là Chi Mak, Rebecca Laiwah Chiu (vợ Chi), Tai Wang Mak (em trai Chi) và Fuk Heung Li (vợ Tai). Chi có nhiệm vụ thu thập thông tin mật tại cơ quan đem về nhà sao chép vào CD đưa cho Tai, giám đốc kỹ thuật và phát sóng đài truyền hình tiếng Hoa Phoenix Bắc Mỹ tại Mỹ. Tai mã hóa các CD rồi cùng với vợ đem giao cho Cục 2 qua nhiều ngả khác nhau.
Ngày 3-11-2005, vợ chồng Tai bị đặc vụ FBI bắt tại sân bay Los Angeles khi mang 3 CD mã hóa thông tin công nghệ tàu ngầm Mỹ trong lúc chờ chuyến bay đến Hồng Kông rồi sau đó đi Quảng Châu bằng đường bộ.

Tất cả 4 người kể trên đều bị truy tố về tội ăn cắp tài sản Chính phủ Mỹ và sau đó được nâng lên thành vụ án gián điệp. Danh sách khí tài bị ổ gián điệp họ Chi ăn cắp thông tin mật hoặc nhạy cảm bao gồm hệ thống chiến đấu Aegis, hệ thống vũ khí tàu sân bay, hệ thống QED chân vịt không tiếng động của tàu ngầm, vũ khí xung điện từ và máy bay không người lái.
Một quan chức FBI than thở trên tờ WT: “Trung Quốc biết về quân đội chúng ta nhiều hơn những gì ta biết về nước này”. Ngày 24-3-2008, Chi Mak bị tuyên án 24 năm 6 tháng tù.
Kỳ tới: Từ J-20 đến tàu sân bay Thi Lang