Vụ rơi máy bay Indonesia: Tìm thấy toàn bộ 54 thi thể

(NLĐO) - Hôm 18-8, lực lượng cứu hộ Indonesia đã tới được hiện trường rơi máy bay ATR42-300 ở vùng núi tỉnh Papua.

Ban đầu người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia Bambang Soelistyo cho biết ít nhất 20 thi thể được tìm thấy tại hiện trường rơi máy bay. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia Tatang Kurniadi cho biết toàn bộ 54 thi thể của những người trên chuyến bay đã được tìm thấy.

Hiện nay, các thi thể được đưa về Jayapura để Đội nhận dạng nạn nhân thảm họa Indonesia (DVI) tiến hành nhận dạng trước khi trao về các gia đình nạn nhân.

Cùng ngày, theo hãng tin Kyodo, ông Soelistyo cho biết các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy chiếc hộp đen của máy bay và chuẩn bị tiến hành phân tích nguyên nhân của vụ tai nạn.

 

Ảnh chụp xác chiếc máy bay từ trên cao - Ảnh: Reuters

Hình ảnh đầu tiên về xác chiếc máy bay gặp nạn của Indonesia. Ảnh: Reuters

 

Trước đó, hôm 17-8, Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Quốc gia Indonesia vừa công bố đoạn phim quay lại hiện trường nơi chiếc máy bay bị rơi. Đây là những hình ảnh đầu tiên về chuyến bay gặp nạn kể từ khi vụ việc xảy ra hôm 16-8.

Reuters dẫn lời Thiếu tướng Heronimus Guru, trưởng Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết: “Trong trường hợp chiếc máy bay va phải một ngọn núi, không ai có thể sống sót. Nhưng ai biết được, chúng ta cứ hãy chờ xem”.

Theo lời ông Guru, các đội cứu hộ đang phải xây dựng một sân bay trực thăng dã chiến để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm và cứu nạn lên đến 266 người và 11 máy bay.

Hoạt động tìm kiếm hôm 17-8 đã bị cản trở nghiêm trọng vì thời tiết xấu và địa hình hiểm trở. Việc tiếp cận hiện trường buộc phải tạm hoãn vào chỉ được nối lại vào sáng 18-8.

Hai chiếc máy bay trong đội tìm kiếm hôm 17-8 đã phát hiện những mảnh vỡ nhỏ ở vùng núi xa xôi hẻo lánh của tỉnh Papua, miền đông Indonesia và tin rằng đó có thể là những mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số chở tổng cộng 54 người gặp nạn.